Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2016
Hữu Tuấn - 13/03/2016 21:10
 
Tối 13/3, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Ban lần thứ 3 năm 2016 và công bố Quy hoạch tổng thể Phát triển du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, với tiềm năng, lợi thế về du lịch, tỉnh Điện Biên cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, vận dụng mọi nguồn lực xã hội hóa khai thác du lịch Điện Biên, đặc biệt chú ý khai thác và bảo tồn điểm mạnh lịch sử và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó sớm thực hiện có hiệu quả Quy hoạch Phát triển tổng thể du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang, đưa du lịch Điện Biên phát triển mạnh mẽ, bền vững.

.
.

Lễ hội Hoa Ban lần thứ 3 năm 2016 là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, được tổ chức khai mạc vào ngày 13/3 hàng năm gắn với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (13/3/1954) “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, thông qua việc tôn vinh hình tượng Hoa Ban, xây dựng Hoa Ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên. Thông qua Lễ hội, còn góp phần tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và tâm linh.
Lễ hội Hoa Ban 2016 sẽ diễn ra đến ngày 15/3, gồm các hoạt động: Chương trình khai mạc Lễ hội và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang; Hội thảo Phát triển du lịch trên địa bàn; Triển lãm Văn hóa truyền thống một số dân tộc thiểu số tỉnh; Thi “Ảnh đẹp Hoa Ban”; Trưng bày, triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch; Trưng bày, giới thiệu về cây hoa Ban… cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao khác.

Lễ hội Hoa Ban năm nay đúng vào ngày nghỉ cuối tuần nêm trong 2 ngày 12 và 13/3, tỉnh Điện Biên đã đón một lượng lớn du khách về tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của Điện Biên như Hầm Đờ Cát, đồi A1, Mường Phăng... tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp khác thường.

Cùng với khai mạc Lễ hội Hoa Ban, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã công bố du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang chính thức nằm trong quy hoạch phát triển du lịch cấp quốc gia. Trong đó, Điện Biên Phủ là nơi có quần thể di tích chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu; còn Pá Khoang là quần thể du lịch sinh thái, có tổng diện tích 2.400 ha, gồm nhiều thảm thực vật phong phú, địa hình đa dạng, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, tham quan du lịch.

Lễ hội Hoa Ban năm thứ 3 và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang được tổ chức để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh và cũng là lễ hội góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa dân tộc; giới thiệu hình ảnh Điện Biên với bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Điện Biên kỳ vọng qua việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ – Pá Khoang để thúc đẩy hoạt động xúc tiến, đầu tư; tăng cường hợp tác, liên kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh… phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và tâm linh gắn với hoa Ban. Từ đó, tạo tiền đề để xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh và từng bước đưa Điện Biên trở thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia trong những năm tới.

Năm ánh sao đưa Chiến thắng Điện Biên Phủ thành mốc son thời đại
() Cách đây tròn 6 thập kỷ, trên mảnh đất Điện Biên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Bác Hồ, quân và dân ta đã chiến đấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư