Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Khai trương Tòa soạn điện tử Báo Hải Phòng
Thanh Sơn - 29/03/2024 12:25
 
Sáng nay (29/3), tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, Báo Hải Phòng đã tổ chức khai trương Tòa soạn điện tử (tại tên miền www.baohaiphong.vn).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập Báo Hải Phòng cho biết, hôm nay, dự án Tòa soạn điện tử đã chính thức được khai trương với các nội dung: Xây dựng tòa soạn đồng bộ tích hợp khâu xuất bản báo giấy, báo điện tử và các nền tảng xã hội với một số tính năng hiện đại phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số báo chí; Đổi mới Báo điện tử và số hóa hệ thống báo in từ năm 1957 - 1970. Tòa soạn điện tử đi vào vận hành sẽ tạo ra bước chuyển mới trong hoạt động của Báo Hải Phòng, giúp báo Hải Phòng từng bước trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập Báo Hải Phòng
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng biên tập Báo Hải Phòng

Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của Báo Hải Phòng tích cực, kịp thời áp dụng công nghệ, thay đổi quá trình tiếp cận, sản xuất, chuyển tải thông tin, từ đó đổi mới phương thức, diện mạo, nâng cao chất lượng, ngày càng phù hợp với thị hiếu bạn đọc hiện nay. Đây là dấu mốc quan trọng để Báo Hải Phòng tiến kịp, tiến nhanh xây dựng “Tòa soạn hội tụ” làm báo đa phương tiện, hiện đại, nhân văn.

Báo Hải Phòng sẽ trở thành kho dữ liệu số, tạo ra giá trị cho người dân, doanh nghiệp, xã hội. Trước mắt, báo cần tiến nhanh vào công nghệ số, ứng dụng AI để tin tức nhanh nhất, nhiều dữ liệu, chuẩn xác, tin cậy, gần gũi, đại chúng nhất. Từ đó, vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, là tiếng nói quan trọng cua Đảng bộ và nhân dân Thành phố, giữ vững vai trò dẫn dắt định hướng dư luận tại địa phương, vừa đi vào những “vùng nóng”, có tiếng nói phản biện, giám sát, ngày càng gần gũi với độc giả với những trải nghiệm mới trên đa nền tảng.

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Tòa soạn điện tử
Các đại biểu tham dự Lễ khai trương Tòa soạn điện tử

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương Tòa soạn điện tử, ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng ghi nhận Báo Hải Phòng tích cực triển khai và đạt được kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, truyền thông được đề ra tại Nghị quyết 03/NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Báo Hải Phòng tập trung triển khai đề án số hóa giai đoạn 2022-2025. Năm 2023, chuyển đổi số của cơ quan Báo là 1 trong 63 nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm của thành phố. Được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của Thành ủy, UBND thành phố, đến nay Báo Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng
Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng

Tại Báo Hải Phòng, trong các khâu hoạt động của tòa soạn, việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hoạt động được tích cực triển khai, dần chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ, phục vụ hoạt động thường kỳ, xây dựng tòa soạn không giấy tờ. Báo sử dụng phần mềm họp trực tuyến, trao đổi thông tin, hình ảnh, bài viết trên môi trường mạng và phát huy tối đa những lợi thế của internet trong tác nghiệp của khối phóng viên và biên tập viên. Báo cũng tăng cường sản xuất thể loại phát thanh, phóng sự truyền hình internet, bản tin, điểm báo, các chuyên mục: “Vấn đề hôm nay”, “Đất Cảng 360”, podcast “Thanh niên chuyển động” trên giao diện Hải Phòng điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

https://media.Baodautu.vn/Images/thanhson/2024/03/29/Cac_i_biu_bm_nut_khai_trng_Toa_son_in_t_ti_ten_min_www.baohaiphong.vn.jpg
Các đại biểu bấm nút khai trương Tòa soạn điện tử (tại tên miền www.baohaiphong.vn)

Cùng với đó, Báo Hải Phòng đã chú trọng ứng dụng các công nghệ số để tạo ra các sản phẩm mới như ứng dụng trả lời tự động, sản phẩm báo chí dữ liệu, báo chí thị giác, giúp tăng lưu lượng người dùng, truyền tải thông điệp được cá nhân hóa đến từng bạn đọc. Với sự hỗ trợ của đơn vị kỹ thuật, Báo Hải Phòng sử dụng các nền tảng phân tích thông tin, dư luận trên mạng xã hội giúp nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội, nhờ đó nhận biết được nhu cầu thông tin, có tin, bài đáp ứng đúng mong muốn của người đọc, đúng thời điểm bạn đọc cần. Tận dụng nền tảng Internet trong quảng bá thông tin, nhận phản hồi, trao đổi từ bạn đọc, các kênh tương tác của Báo Hải Phòng trên mạng xã hội hỗ trợ cán bộ, phóng viên tòa soạn nắm bắt nhanh thông tin nóng được người dân, bạn đọc cung cấp qua đường dây nóng và các ứng dụng trên Internet như Zalo, Viber, phần mềm trò chuyện của Facebook.

Để tiếp tục phát huy truyền thống của Báo và tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, Phó chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Báo Hải Phòng nhanh chóng thay đổi tư duy, cách làm báo hiện đại, làm chủ phần mềm, khai thác hiệu quả các chức năng Tòa soạn điện tử, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức trình bày, tổ chức sản xuất được nhiều sản phẩm báo chí hiện đại đa nền tảng, hướng tới nhiều thành phần bạn đọc. Cùng với đó, Báo tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm báo hiện đại cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để theo kịp tốc độ phát triển báo chí cả nước nói chung, báo chí thành phố nói riêng, đồng thời tiệm cận với sự phát triển của báo chí quốc tế.

Chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

“Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Báo Hải Phòng cần thực hiện đúng các quy định pháp luật về an toàn, an ninh thông tin và  quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đưa chủ trương, chính  sách của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống nhanh, đúng, chân thực và sinh động nhất. Bên cạnh đó, Báo nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1, đánh giá kết quả thực hiện và khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng Tòa soạn điện tử giai đoạn 2 trong năm 2024 như đã đăng ký với Thành phố”, ông Hoàng Minh Cường nhấn mạnh.

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ TP. Hải Phòng vừa có cuộc kiểm tra tình hình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; sản xuất nông nghiệp tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư