-
TP.HCM cho doanh nghiệp thuê gần 30 ha đất làm Cảng tổng hợp quốc tế SP - ITC -
Quảng Ngãi “chốt” hạn xử lý dứt điểm 10 dự án tồn đọng, kéo dài -
Quảng Ngãi siết quản lý, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án -
Đắk Lắk: Solar Tân Lập rót 977 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 1 -
Thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ vốn hơn 5.000 tỷ đồng -
TP.HCM chuyển mục đích sử dụng gần 5,5 ha rừng để làm 3 dự án
![]() |
| Nhiều tập đoàn lớn đều có dự án quy mô lớn và cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Ảnh: Lê Toàn |
Chờ đón “cơ hội phía trước”
Liên tiếp 2 đoàn doanh nghiệp Mỹ, với hơn 60 tên tuổi lớn, từ Boeing, Apple, Intel, Coca-Cola đến Nike, Amazon, Bell Textron, Excelerate Energy... đã đến Việt Nam trong những ngày qua. Đây là hoạt động thường niên do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) tổ chức, nhưng lần này là đoàn doanh nghiệp đông nhất từ trước tới nay.
Ông Ted Osius, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc USABC vui vẻ nói về điều đó và cho biết, con số này phản ánh “niềm tin mạnh mẽ” của các doanh nghiệp Mỹ vào tương lai của Việt Nam. “Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, thu hút mức đầu tư trực tiếp nước ngoài kỷ lục và mở rộng dấu ấn thương mại toàn cầu của mình”, ông Ted Osius nói.
Ông cũng nhấn mạnh về những cải cách quan trọng của Việt Nam thời gian gần đây, nhất là trong tinh gọn bộ máy, cũng như trong giảm thiểu các rào cản đối với hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó tạo môi trường hấp dẫn hơn để mở động đầu tư, kinh doanh. “Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang mong đợi các tác động tích cực của những thay đổi này và khai thác những cơ hội phía trước”, ông Ted Osius nói.
Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện “cơ hội ở phía trước” được nhắc tới. Thậm chí, khi cuộc đua bán dẫn đang “nóng”, nhiều nhà đầu tư không chỉ của Mỹ đã coi Việt Nam là “đích đến”. Nhiều tập đoàn lớn như Intel, Amkor, Ampere, Marvell, Sysnopsys… đều có dự án quy mô lớn và cam kết tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.
Ngoài những lĩnh vực trên, các nhà đầu tư lớn trong các lĩnh vực hàng không, logistics, tài chính, viễn thông, chăm sóc sức khoẻ, nông nghiệp... cũng đã có mặt tại Việt Nam trong dịp này. Meta, Bayer là những ví dụ điển hình.
Nhiều tập đoàn lớn khác của Mỹ cũng thế. Thông tin cho biết, Tập đoàn Trump Organization đang muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu nghỉ dưỡng, sân golf 1,5 tỷ USD ở Hưng Yên.
“Chúng tôi rất mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án để hoàn thành trong vòng 2 năm tới, vào tháng 3/2027, nhằm phục vụ Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027). Đây sẽ là một sự kiện quan trọng, không chỉ cho Việt Nam, mà còn cho khu vực và quốc tế, qua đó nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ du lịch và thể thao toàn cầu”, ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam nói như vậy trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cách đây ít ngày.
Và không chỉ là dự án trên, theo ông Charles James Boyd Bowman, Trump Organization cũng đang nghiên cứu các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khác tại Việt Nam.
Trong khi đó, Tập đoàn Pacifico Energy (PE) mong muốn phát triển các dự án điện gió ngoài khơi ở Việt Nam, với định hướng có thể cung cấp năng lượng sạch, giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm hôm trung tuần tháng 3/2025, ông Nate Franklin, Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy (PE) cho biết như vậy.
Một thông tin đáng chú ý khác, doanh nghiệp Mỹ cũng quan tâm tới kế hoạch phát triển hai trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng của Việt Nam.
Rất nhiều mối quan tâm và đó chính là “cơ hội ở phía trước” cho cả doanh nghiệp Mỹ và phía Việt Nam.
Để Việt Nam là đích đến
Các đoàn doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là đoàn của USABC không phải tới Việt Nam lần đầu. Và gần như, đoàn năm sau, số lượng sẽ cao hơn đoàn năm trước. Các khẳng định về việc sẽ đầu tư cũng không ngừng được đưa ra. Tuy vậy, điều mà dư luận chờ đợi vẫn là các cam kết được hiện thực hóa.
Năm ngoái, tổng vốn đầu tư được các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam chỉ hơn 287 triệu USD. Hai tháng đầu năm nay, con số mới gần 10 triệu USD.
Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, thu hút mức đầu tư trực tiếp nước ngoài kỷ lục và mở rộng dấu ấn thương mại toàn cầu của mình.
- Ông Ted Osius, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC)
Thực tế, các khoản đầu tư của nhà đầu tư Mỹ còn một phần không nhỏ thông qua nước thứ ba. Ví dụ, Dự án Amkor đã tăng vốn thêm 1,07 tỷ USD vào giữa năm ngoái, sớm 11 năm so với kế hoạch ban đầu, được đăng ký đầu tư không phải qua pháp nhân Mỹ. Tuy vậy, rõ ràng, sự tăng tốc đầu tư từ phía Mỹ vẫn chưa được như kỳ vọng. Các con số vẫn chưa như mong đợi.
Câu hỏi đặt ra là, làm sao để Việt Nam trở thành đích đến, không phải chỉ của doanh nghiệp Mỹ, mà của các nhà đầu tư nước ngoài khác nói chung.
Trong các cuộc trao đổi với Chính phủ và các cơ quan chức năng Việt Nam, các doanh nghiệp Mỹ luôn bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian ra quyết định… Điều này, trên thực tế, đã được Việt Nam nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua.
Tiếp đoàn doanh nghiệp USABC, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ tiếp tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng làm rõ các băn khoăn của nhà đầu tư đối với vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt, hay các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu tái chế, cũng như các ưu đãi về đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…
Liên quan đến cơ chế, chính sách xây dựng hai trung tâm tài chính ở Đà Nẵng và TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng “ưu đãi nhất có thể, đột phá nhất có thể”, để các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, quỹ tài chính và doanh nghiệp tham gia.
Hơn thế, sau khi nghe các ý kiến của đoàn doanh nghiệp Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tham mưu, tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam. Khi thể chế, chính sách được hoàn thiện, Việt Nam sẽ thực sự trở thành đích đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có nhà đầu tư Mỹ.
Khi Việt Nam là đích đến, thì kinh tế Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực tăng trưởng. Thời gian gần đây, một trong những giải pháp quan trọng được Chính phủ nhấn mạnh để đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay, hướng đến tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, luôn là thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các dự án lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI… Đây chính là những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, có thể góp phần đưa nền kinh tế tăng tốc, bứt phá.
-
Thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ vốn hơn 5.000 tỷ đồng -
TP.HCM chuyển mục đích sử dụng gần 5,5 ha rừng để làm 3 dự án -
Chính phủ thúc giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải -
Chủ đầu tư mạnh tay với nhà thầu chậm tiến độ trên Quốc lộ 2 -
Tập đoàn Mạnh Đức khởi công KCN trọng điểm hơn 2.779 tỷ đồng chào mừng Bắc Ninh lên Thành phố trực thuộc Trung ương -
Hà Tĩnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hoành Sơn -
TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng tổng vốn 52.211 tỷ đồng
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore

