Thứ Năm, Ngày 27 tháng 08 năm 2026,
Khởi công Khu công nghiệp Bạch Đằng II vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng
Thanh Sơn - 27/08/2026 12:33
 
Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức được khởi công xây dựng với định hướng phát triển các ngành công nghiệp gắn với cảng biển và logistics.

Sáng 27/8, Dự án Khu công nghiệp (KCN) Bạch Đằng II do Công ty cổ phần KCN Bạch Đằng II làm chủ đầu tư được khởi công tại khu vực Đầm Nhà Mạc, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đại biểu ấn nút khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa
Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đại biểu, đại diện chủ đầu tư ấn nút khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng II tại phường Liên Hòa. Ảnh: Thanh Sơn

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Quảng Ninh chuẩn bị cho dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Phát triển công nghiệp gắn với cảng biển, logistics

Dự án có tổng vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, với tổng diện tích quy hoạch 420,93 ha. Trong đó, 322,38 ha được bố trí cho đất công nghiệp tổng hợp và kho bãi cho thuê; 98,54 ha còn lại dành cho cây xanh, mặt nước, giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2027 đến năm 2031.

Phối cảnh KCN Bạch Đằng II.
Phối cảnh KCN Bạch Đằng II.

KCN Bạch Đằng II nằm trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, khu vực kết nối với Hải Phòng, hệ thống cảng biển, logistics và các tuyến giao thông liên vùng.

Theo định hướng của dự án, KCN Bạch Đằng II tập trung vào các ngành hóa chất, hóa dầu, nguyên liệu lỏng, năng lượng và logistics gắn với hệ thống cảng biển. Việc kết nối giữa không gian sản xuất công nghiệp với cảng biển và logistics được xác định là một trong những đặc điểm của dự án.

Ông Nguyễn Dũng Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Bạch Đằng II cho biết, chủ đầu tư xác định khả năng kết nối công nghiệp với cảng biển và logistics là một trong những lợi thế của dự án.

Ông Nguyễn Dũng Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Bạch Đằng II phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Sơn
Ông Nguyễn Dũng Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Bạch Đằng II phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Sơn

Theo định hướng của chủ đầu tư, KCN sẽ hướng tới thu hút các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh và bền vững của Quảng Ninh.

Không thu hút đầu tư bằng mọi giá

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phát triển của địa phương.

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Thanh Sơn

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Quảng Ninh cần tiếp tục chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, kinh tế biển và dịch vụ logistics thành những động lực quan trọng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng.

Việc khởi công KCN Bạch Đằng II được đặt trong định hướng mở rộng không gian phát triển tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, gắn với hệ thống cảng biển, logistics và hành lang kinh tế ven biển.

“Quảng Ninh không đặt mục tiêu chỉ có thêm một khu công nghiệp; mục tiêu cao hơn là kiến tạo một không gian sản xuất hiện đại, xanh, thông minh, có bản sắc và sức cạnh tranh quốc tế”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo tỉnh, hiệu quả của KCN phải được đánh giá qua chất lượng nhà đầu tư, trình độ công nghệ, giá trị tạo ra trên một đơn vị đất đai, mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, chất lượng việc làm và đóng góp lâu dài cho địa phương.

Máy móc sẵn sàng khởi công Dự án. Ảnh: Thanh Sơn
Máy móc sẵn sàng khởi công dự án. Ảnh: Thanh Sơn

Quảng Ninh đồng thời xác định không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án bảo đảm tiến độ, đúng quy định; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp thực chất trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

“Khởi công hôm nay phải trở thành tiến độ ngày mai, cam kết phải được chuyển thành sản phẩm, lợi thế phải được chuyển thành năng lực cạnh tranh và mỗi dự án được hình thành phải tạo thêm giá trị cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương”, ông Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tin tưởng với quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các cấp, ngành và môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi của Quảng Ninh, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm phát huy hiệu quả, thu hút được những nhà đầu tư có chất lượng, trở thành những điểm sáng trong phát triển công nghiệp gắn với kinh tế biển, cảng biển và logistics của Quảng Ninh, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Quảng Ninh phát triển năng động, hiện đại, xanh, văn minh và bền vững.

Quảng Ninh trở thành thành phố: Vị thế mới, dư địa tăng trưởng mới
Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh mở ra một bước phát triển mới về không gian và vị thế. Trên nền tảng kinh tế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư