-
Thủ tướng phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng gần 73.000 ha -
GRDP Hà Nội quý III tăng 10,02%, cao nhất từ đầu năm -
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp "có tâm, có tầm", đầu tư nghiêm túc, lâu dài vào giáo dục -
Đà Nẵng tìm bản sắc cho quy hoạch đô thị Hòa Vang
-
Hưng Yên mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ -
Chuyển từ thu hút về lượng sang nâng chất dòng vốn FDI
![]() | ||
| Lễ khởi công 3 tuyến đường thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thạnh Lộc diễn ra tháng 12/2012 |
Trao đổi với Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn mới đây, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang (BQL KKT) cho biết, Dự án Khu công nghiệp Thạnh Lộc được chính phủ phê duyệt từ năm 2006.
Dự án có diện tích 250 ha, nằm ở ngay cửa ngõ chính vào TP. Rạch Giá, rất thuận tiện về giao thông cả đường thủy, bộ và hàng không (gần Sân bay Rạch Sỏi).
Về đường thủy, dự án tiếp giáp kênh Cái Sắn; đường bộ tiếp giáp đầu tuyến tránh TP. Rạch Giá và quốc lộ 80 là cửa ngỏ TP Rạch Giá.
Thế nhưng, từ nhiều năm nay, BQL KKT tỉnh đã 3 lần cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cho 3 doanh nghiệp vào làm chủ đầu tư dự án này.
Tất cả đều lần lượt “ra đi” vì không mời gọi được nhà đầu tư nào vào khu công nghiệp này để sản xuất, kinh doanh.
Ông Phong cho biết, lý do cơ bản nhất là giá trị đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bồi thường giải tỏa đất quá cao, nên đẩy giá đất trong khu công nghiệp cao gấp nhiều lần bên ngoài. Riêng giá bồi thường đất cho dân theo quy định của UBND tỉnh là 1,6 tỷ đồng/ha, cao gần gấp đôi giá thị trường bên ngoài ở một số nơi lân cận.
Thêm vào đó, chủ đầu tư phải đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng điện lực, cấp thoát nước để đấu nối với bên ngoài cũng như các khoản đầu tư khác không được nhà nước hỗ trợ, nên giá thành suất đầu tư/ha đất rất cao.
Được biết, ngày 24/12/2012, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng Gói thầu xây lắp số 05 thuộc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thạnh Lộc.
“Bức xúc trước tiến độ dự án quá chậm, năm 2012, UBND tỉnh Kiên Giang đã ứng 30 tỷ đồng vốn của chương trình hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ, giao cho BQL KKT tỉnh để đền bù giải phóng 50 ha đất và làm được 1 km đường trong Khu công nghiệp Thạnh Lộc đã đấu nối với tuyến tránh TP Rạch Giá. Thế nhưng đến nay vẫn chưa mời được nhà đầu tư nào vào hoạt động”, ông Phong cho biết.
Khu công nghiệp Thạnh Lộc được kỳ vọng sẽ góp phần rất lớn cho việc khai thác tiềm năng nông lâm ngư nghiệp của tỉnh, mở ra hướng đi mới, là nơi để các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện các sản phẩm của mình, nâng giá trị nguồn nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa nông, lâm sản của địa phương, tạo sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, làm sạch hóa môi trường.
Bên cạnh đó là kỳ vọng tạo khi KCN Thạnh Lộc hoạt động sẽ giải quyết được công ăn việc làm cho số lượng lớn lao động trong tỉnh, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký đầu tư, đẩy nhanh tiến độ lấp đầy KCN trong thời gian tới.
Huy Thịnh
-
Hưng Yên mở rộng hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ -
Chuyển từ thu hút về lượng sang nâng chất dòng vốn FDI -
Xây dựng kè kết hợp chỉnh trang đô thị tuyến kênh Quản Lộ Phụng Hiệp vốn gần 3.000 tỷ đồng -
Giữ nhịp tiến độ các dự án APEC tại Phú Quốc -
Nới rộng không gian hợp tác PPP trong đầu tư đường cao tốc -
TP.HCM khởi công, hoàn thành loạt dự án hạ tầng lớn trong quý IV/2026 -
Hội Doanh nghiệp Tài chính và Bất động sản TP.HCM xây dựng hệ sinh thái 5 trụ cột
-
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026 -
Swire Coca-Cola Việt Nam trao kỹ năng an toàn cho học sinh Tây Ninh -
Làm rõ tiêu chí mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

