-
BIWASE 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới -
Sojitz 40 năm hiện diện tại Việt Nam: Từ “đầu tư dự án riêng lẻ” đến “chuỗi dự án liên kết giá trị” -
BHC Chicken trước bài toán phát triển cửa hàng -
Trungnam - Hành trình hiện thực hóa khát vọng năng lượng của tư nhân Việt -
Bộ Công thương: Có cơ chế giám sát khi doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu -
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD

Tại đại hội, Tập đoàn Kinh Đô (KDC) đặt mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ đồng, tăng 21,3%, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng 22,5% so với thực hiện năm 2012.
Năm 2012, KDC đã chủ động cơ cấu lại danh mục sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, có biên lợi nhuận cao với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận từ doanh thu. Cụ thể, KDC đã cải thiện biên lợi nhuận gộp tăng từ 39,4% năm 2011 lên 43,6%. Tổng lợi nhuận gộp cũng tăng 200 tỷ đồng so với năm trước và tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với các công ty cùng ngành. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 của Công ty đạt 490 tỷ đồng, tăng 40,3%so với năm 2011, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 9,1%, tăng 2% so với mức 7,2% của năm 2011.
Ông Trần Lệ Nguyên, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị & CEO Tập đoàn Kinh Đô (KDC), cho hay: “Năm nay, chúng tôi thực hiện giai đoạn 4 của tăng trưởng có lợi nhuận". Cụ thể, KDC sẽ gia tăng đầu tư, dựa vào nền tảng chiến lược "Food&Flavor", tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, tiếp tục đầu tư thương hiệu, tối ưu hoá hệ thống quản trị và chuỗi cung ứng.
Trong đó, ông Nguyên nhấn mạnh, năm 2013 mặc dù không phải là năm thuận lợi cho vĩ mô, nhưng KDC sẽ đi sâu vào hệ thống phân phối để khi thị trường hồi phục KDC sẽ có tiềm lực phát triển mạnh.
“Chúng tôi cũng xem xét việc tận dụng sự tăng trưởng và độ nhận diện của thương hiệu Kinh Đô giúp tăng sự nhận diện của các thương hiệu sản phẩm khác để có được mức độ sinh lời tốt hơn. Riêng các nhóm ngành hàng của Glico dự kiến sẽ đóng góp khoảng 57 tỷ đồng vào doanh thu của KDC”, ông Nguyên cho biết.
Điều gây chú ý đối với nhà đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông của KDC diễn ra sáng nay là Công ty này sẽ xúc tiến một số thương vụ M&A.
Năm 2012, KDC cơ bản đã thoái vốn các khoản đầu tư tài chính để tập trung nguồn lực cho kinh doanh thực phẩm. Ông Kelly Wong, Phó tổng giám đốc tài chính của KDC cho hay, việc chuyển nhượng cổ phần tại Nutrifood, KDC đã lỗ ròng 71,3 tỷ đồng. Với chuyển nhượng cổ phần tại Tribeco, việc thoái vốn ghi nhận lợi nhuận là 1,7 tỷ đồng.
Lãnh đạo KDC cho rằng, việc chuyển nhượng vốn tại hai công ty trên có tác động đến lợi nhuận trước mắt, nhưng sẽ đem về lợi ích lâu dài cho công ty.
Anh Hoa
-
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
-
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự
