
-
Phát triển kinh tế Việt Nam tầm nhìn năm 2045 - Bài 3: Cương lĩnh hành động đồng bộ và chủ động kiểm soát từ xa
-
Luật Đầu tư mới phân cấp tối đa thủ tục đầu tư về địa phương
-
Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu
-
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Đảm bảo tính bền vững, ổn định cho nền kinh tế -
TP.HCM sắp khởi công hàng loạt dự án hạ tầng và văn hóa
![]() |
Đầu tàu kinh tế TP.HCM đạt mức tăng trưởng GRDP 9 tháng là 7,07%. Ảnh: Lê Toàn |
Bức tranh sáng màu
Dù mức tăng trưởng của quý III và 9 tháng đầu năm 2025 chính xác là bao nhiêu phải đợi con số do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) chính thức công bố trong sáng nay (6/10), nhưng có thể thấy, bức tranh kinh tế 9 tháng đã được vẽ lên với rất nhiều gam màu sáng.
Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày hôm qua (5/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng, với ước tính GDP quý III tăng trưởng khoảng 8%, tăng trưởng 9 tháng ước đạt trên 7,8%.
“Nền kinh tế đã bám sát kịch bản tăng trưởng cả năm 8% như Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh và cho biết, sản xuất - kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực.
Nhận định về tình hình chung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh rằng, kinh tế - xã hội 9 tháng đạt được nhiều kết quả “tích cực, quan trọng, toàn diện”. Trong đó, nổi bật là tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Sản xuất - kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực…
Nhiều chỉ số kinh tế có thể được nhắc tới. Chẳng hạn, công nghiệp khai khoáng quý III có xu hướng phục hồi trở lại, tăng 9,8% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản đề ra (9,9%)…
Có một điểm tích cực trong sản xuất công nghiệp, đó là Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 9 tiếp tục đạt 50,4 điểm. Tuy mức điểm này bằng với tháng trước nhưng hôm S&P Global công bố Chỉ số PMI của Việt Nam, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết, đã có “tin tốt” về nhu cầu đối với các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 9 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và thậm chí xuất khẩu - vốn đã liên tục giảm kể từ cuối năm ngoái, cũng có dấu hiệu ổn định.
“Bức tranh rõ ràng hơn về thuế quan có vẻ như đã giúp cải thiện nhu cầu khách hàng cho các công ty Việt Nam”, ông Andrew Harker nói.
Số lượng đơn hàng mới tăng thì sản xuất tăng và xuất nhập khẩu cũng tăng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 đạt 82,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, con số là 680,66 tỷ USD, tăng 17,3%; trong đó, xuất khẩu đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16%, xuất siêu ước đạt 16,82 tỷ USD.
Cùng với xuất nhập khẩu tích cực, thì tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng đang tiếp tục xu hướng tăng tốc. Tháng 9, mức tăng so với cùng kỳ là 11,3%, còn tính chung 9 tháng, tăng 9,5%.
Các chỉ số tích cực khác là tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý III tăng 13,3% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,3%, quý II tăng 11,4%), 9 tháng tăng 11,6%; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 9 tháng đạt trên 28,5 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ, vốn thực hiện đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%; tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 9 tháng tăng 6,82%, thấp nhất từ năm 2021 đến nay…
Địa phương tăng tốc, nền kinh tế chuẩn bị về đích
Trong bức tranh chung của nền kinh tế, sự nỗ lực của các địa phương cũng rất đáng ghi nhận. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, có 16/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên. Trong đó, có 6 địa phương có mức tăng trưởng trên 10%, cao nhất là Quảng Ninh (11,67%), Hải Phòng (11,59%), tiếp đó là Phú Thọ (10,22%), Ninh Bình (10,45%), Bắc Ninh (10,12%), Quảng Ngãi (10,15%). Hai đầu tàu kinh tế Hà Nội và TP.HCM đạt mức tăng trưởng tương ứng là 7,92% và 7,07% (nếu trừ dầu khí, tăng 7,69%).
Như vậy, các mức tăng trưởng này cũng khá tiệm cận với nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các địa phương. Trong Nghị quyết 226/NQ-CP, cả Hà Nội và TP.HCM được giao mức tăng trưởng 8,5%. Trong khi đó, nhóm các địa phương được giao đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% gồm Hải Phòng (12,2%), Ninh Bình (10,6%), Bắc Ninh (11,5%), Quảng Ninh (12,5%), Phú Thọ, Huế, Quảng Ngãi, Cần Thơ đều 10%.
Nhìn vào kết quả đạt được và nhiệm vụ được giao nói trên, chắc chắn, cùng với cả nước, các địa phương phải rất nỗ lực để đạt được chỉ tiêu kế hoạch. Quảng Ninh là một ví dụ.
Khi họp bàn về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng mặc dù đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 9 tháng, với mức tăng trưởng GRDP cao nhất trong 10 năm trở lại đây, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, con số này là chưa đạt được kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
Theo ông Bùi Văn Khắng, để đạt được mức tăng trưởng 12,5% như Chính phủ giao và đạt con số 14% như mục tiêu phấn đấu của tỉnh, thì trong quý IV/2025, Quảng Ninh phải đạt mức tăng trưởng 14,75%. Đây là mức tăng trưởng rất cao, một nhiệm vụ khá thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các sở ngành, địa phương trong toàn tỉnh.
Trong khi đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đang cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo tính toán, tối thiểu trong quý IV/2025, Bắc Ninh phải tăng trưởng 12,3%.
“Đây là áp lực rất lớn, đòi hỏi từng sở, ngành phải tập trung cao độ, chịu trách nhiệm về tham mưu, đôn đốc, đề xuất để có giải pháp tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã nói như vậy hôm tỉnh này họp thường kỳ tháng 9 và nhấn mạnh rằng, những tháng cuối năm chính là chặng nước rút để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu của năm 2025.
Liên quan đến chặng đua nước rút này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mặc dù đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng nhưng cũng nhấn mạnh rằng, tình hình những tháng cuối năm còn rất thách thức; nhiều nhiệm vụ, vấn đề mới đặt ra, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong triển khai công việc.
Dù khả năng tăng trưởng 8% trong năm nay là rất lớn, nhưng nhiệm vụ của toàn nền kinh tế là làm sao đạt mức tăng trưởng phấn đấu 8,3-8,5% mà Chính phủ đã đề ra.

-
Phát triển kinh tế Việt Nam tầm nhìn năm 2045 - Bài 3: Cương lĩnh hành động đồng bộ và chủ động kiểm soát từ xa
-
Luật Đầu tư mới phân cấp tối đa thủ tục đầu tư về địa phương
-
Vingroup đề xuất nghiên cứu đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu
-
Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Đảm bảo tính bền vững, ổn định cho nền kinh tế
-
Kinh tế tăng tốc, chuẩn bị để về đích -
TP.HCM sắp khởi công hàng loạt dự án hạ tầng và văn hóa -
Chuyển động mới tại Dự án nâng đời sân bay Phú Quốc vốn 22.000 tỷ đồng -
Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội vốn hơn 505 tỷ đồng -
TP.HCM đã giải ngân được 49,9% vốn đầu tư công trong 9 tháng -
Cơ hội nâng đời sớm Cảng hàng không quốc tế Long Thành -
Khởi công cầu vượt vịnh Rạch Giá hơn 3.900 tỷ đồng; Duyệt đầu tư dự án sân golf 629 tỷ đồng
-
PV GAS D “bắt tay” SHINEC để cung cấp năng lượng sạch cho các Khu, Cụm công nghiệp
-
Doanh nghiệp tạo giá trị: Xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên phát triển bền vững
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”