Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
KPMG chi hơn 80 triệu USD dàn xếp bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia
T.T - 18/09/2021 11:38
 
Theo KPMG, vụ dàn xếp đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, trong đó có cả chính phủ Malaysia và hiện công ty có thể tập trung vào gây dựng lòng tin với công chúng.
(Nguồn: riskscreen.com)
(Nguồn: riskscreen.com)

Bộ Tài chính Malaysia ngày 16/9 cho biết, công ty kiểm toán KPMG đã chấp nhận trả 333 triệu ringgit (80,11 triệu USD) để giải quyết tất cả khiếu nại liên quan đến nhiệm vụ ủy thác của công ty này kiểm toán các tài khoản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) từ năm 2010 đến năm 2012.

Trong số các khiếu nại có vụ kiện hồi tháng 7/2021 và KPMG sẽ xúc tiến việc thanh toán. KPMG xác nhận đã dàn xếp được vụ kiện một loạt đối tác cũ và hiện nay của công ty kiểm toán này.

Theo KPMG, vụ dàn xếp đã được tất cả các bên liên quan nhất trí, trong đó có cả chính phủ Malaysia và hiện công ty có thể tập trung vào gây dựng lòng tin với công chúng.

Bộ Tài chính Malaysia cho biết khoản tiền mà KPMG phải trả có trị giá gấp hơn 800 lần so với phí kiểm toán mà KPMG nhận được. 

Ngày 6/7, Chính phủ Malaysia, Quỹ 1MDB cùng các công ty con đã đệ đơn kiện đối với 44 đối tác cũ và hiện nay của KPMG, với tổng số tiền đòi bồi thường lên tới 5,6 tỷ USD. Tuy nhiên, KPMG đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cam kết sẽ tranh đấu "mạnh mẽ."

Tháng 6/2021, Malaysia cho biết đã nhận được 80 triệu USD từ Deloitte PLT - công ty đảm nhận vai trò kiểm toán của Quỹ 1MDB sau KPMG nhằm giải quyết các cáo buộc liên quan đến cách thức xử lý với Quỹ 1MDB.

Mỹ: Các "sếp lớn" quỹ đầu tư Renaissance nộp 7 tỷ USD dàn xếp cáo buộc "né thuế"
Các giám đốc điều hành cấp cao của quỹ đầu tư Renaissance Technologies sẽ phải trả khoảng 7 tỷ USD cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư