Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Kỳ họp 17 HĐND TP.HCM: Nóng chuyện ngập lụt, vi phạm trật tự xây dựng
Trọng Tín - 07/12/2019 11:49
 
Sáng 7/12, kỳ họp thứ 17 HĐND TP.HCM khóa IX đã chính thức khai mạc nhằm đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng.
kỳ họp thứ 17, HĐND khóa IX sẽ giải quyết những vấn đề
Kỳ họp thứ 17, HĐND khóa IX sẽ giải quyết những vấn đề "nóng" trong thời gian vừa qua (ảnh: Trọng Tín)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết năm 2019, TP.HCM đã đạt được những kết quả khả quan về kinh tế, văn hóa, xã hội, kinh tế Thành phố tăng trưởng cao hơn cùng kỳ.

Môi trường đầu tư được cải thiện, quy hoạch chỉnh trang đô thị có chuyển biến tốt hơn. Chủ đề năm 2019 về cải cách hành chính tạo được chuyển biến hiệu quả, mang lại sự hài lòng nhiều hơn của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều thách thức, tồn tại.

“Cải cách hành chính chưa đồng bộ, có lĩnh vực còn chậm. Việc thực hiện Nghị quyết 54 có nội dung chưa được như mong muốn, ngập nước chưa khắc phục triệt để, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại, nhất là ở những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh. An toàn trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục… vẫn tồn tại”, bà Lệ nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM (ảnh: Trọng Tín)
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM (ảnh: Trọng Tín)

Cũng tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, duy trì vị trí đầu tàu của nền kinh tế cả nước. Kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào sản xuất. Bình quân mỗi ngày sản xuất Thành phố thu ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Nhân, công tác quản lý kinh tế - xã hội vẫn còn một số hạn chế. Việc ghi nhận chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính chưa phản ánh đúng mức độ hài lòng của các cơ quan, tổ chức.

Quỹ đất phát triển đất công nghiệp, dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Môi trường đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp. Tình hình vi phạm xây dựng vẫn xảy ra tại nhiều quận, huyện.

“Năm 2020, Thành phố cần tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Thành phố. Chủ đề của năm 2020 là ‘đẩy mạnh nếp sống văn hóa và nâng cao đời sống văn minh đô thị’. bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá”, ông Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (ảnh: Trọng Tín)
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (ảnh: Trọng Tín)

Tại kỳ họp lần này, dự kiến UBND Thành phố cũng sẽ có một số tờ trình về sửa đổi, bổ sung mức thu phí ô tô dưới lòng đường; ban hành giá đất Thành phố giai đoạn 2020 - 2024. UBND Thành Phố sẽ báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố về bổ sung vốn đầu tư công để bồi thường bổ sung ở dự án Khu công nghệ cao, quận 9; điều chỉnh tên gọi và tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất công cộng phường 6, quận Tân Bình; bồi thường cho 321 hộ dân ở khu 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) đã được xác định ngoài ranh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2...

Dự kiến, Kỳ họp thứ 17 HĐND khóa IX kéo dài 3 ngày (từ ngày 7 đến 9/12) cũng bàn vấn đề nhân sự, thu chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư công, ban hành giá đất, bồi thường…

Về nội dung làm việc, trong ngày đầu khai mạc 7/12, các đại biểu sẽ nghe UBND Thành phố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm sau... Tiếp đó, Thường trực HĐND Thành phố sẽ báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban MTTQ Thành phố về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; TAND và VKSND Thành phố báo cáo công tác xét xử, kểm sát.

Ở ngày làm việc thứ hai, các đại biểu thảo luận chung ở hội trường về kinh tế - xã hội năm 2019 và giải pháp cho năm tới; nghe Thường trực HĐND Thành phố báo cáo kết quả giám sát chuyên đề Việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn.

UBND TP.HCM báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố về bổ sung vốn đầu tư công để bồi thường bổ sung ở dự án Khu công nghệ, quận 9; điều chỉnh tên gọi và tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất công cộng phường 6, quận Tân Bình; bồi thường cho 321 hộ dân ở khu 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) đã được xác định ngoài ranh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức...

Ngày làm việc cuối cùng sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở -ngành, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; công tác nhân sự HĐND Thành phố.

HĐND TP.HCM thông qua 47 dự án đầu tư công nhóm B
Sau khi nhận văn bản số 4290/TTr-UBND do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ký gửi HĐND TP quyết định chủ tương đầu tư các dự án đầu tư công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư