Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Lâm Đồng thưởng “nóng” ban chuyên án triệt phá vụ phá rừng quy mô lớn
Nhiệt Băng - 14/09/2022 18:33
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen, thưởng động viên tập thể Ban Chuyên án mang bí số “0522R”, Công an tỉnh Lâm Đồng vì triệt phá thành công vụ phá rừng quy mô lớn ở Đà Lạt.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định tặng Bằng khen và thưởng động viên tập thể Ban chuyên án mang bí số “0522R”, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh chuyên án bí số “0522R”, làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại rừng tại tiểu khu 144B, phường 8, TP. Đà Lạt.

5 cá nhân được Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm ông Định Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; ông Lương Đình Chức, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng; ông Đàm Văn Khánh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP. Đà Lạt; ông Bùi Đức Ro, Phó Trưởng Công an TP. Đà Lạt.

Mức tiền thưởng đối với tập thể là 20 triệu đồng. Đối với cá nhân, mức thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 68 và điểm b, khoản 1, Điều 73, Nghị định 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại tiểu khu 144B, phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tháng 8/2022, Công an TP. Đà Lạt đã khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Lê Thị Minh (60 tuổi), Dương Kim Hà (40 tuổi), đều trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt; khởi tố bị can Bùi Thị Huyền (38 tuổi, trú phường 12, thành phố Đà Lạt), nhưng cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ.

Các đối tượng này được cho là chủ mưu vụ phá rừng phòng hộ tại vị trí trên. Cơ quan công an cũng đã xác định được bốn đối tượng trực tiếp cưa hạ thông trái phép tại khu vực tiểu khu 144B, gồm Bùi Văn Giá (37 tuổi), Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Lê Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi), đều ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt.

Qua đấu tranh, bước đầu, các đối tượng khai nhận, lợi dụng đêm khuya đã nhiều lần sử dụng cưa tay và cưa máy cưa hạ rừng thông, mục đích để chiếm đất sản xuất.

Như vậy, sau gần 3 tháng lập chuyên án điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được các đối tượng chủ mưu và các đối tượng khác, liên quan vụ phá rừng thông quy mô lớn tại địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điều tra, kiểm điểm trách nhiệm vụ phá rừng trái phép ở Lâm Đồng
Chủ tịch UBND huyện Di Linh chỉ đạo khẩn trương xác minh, điều tra, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư