-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
“Cà phê doanh nhân” sẽ được duy trì vào sáng thứ 6 hàng tuần, là điểm hẹn để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ và nghe các doanh nghiệp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó địa phương có chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Theo ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang: “Cà phê doanh nhân” là mô hình rất cần thiết bởi có những vấn đề doanh nghiệp muốn bày tỏ, có những sáng kiến hay muốn hiến kế cho tỉnh nhưng gởi văn bản hay điện thoại thì không tiện, ngồi cà phê sẽ dễ trao đổi hơn. Sáng thứ 6 hàng tuần, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành sẽ có mặt tại điểm hẹn cà phê.
![]() |
| Mô hình “Cà phê doanh nhân” được giới doanh nhân đánh giá cao, thể hiện tính thân thiện, gần gũi của lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp |
Doanh nghiệp đến đây không nhất thiết phải phản ánh khó khăn, vướng mắc mà cũng có thể góp ý, hiến kế cho tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng phải ngồi cà phê vào sáng thứ 6 hàng tuần với doanh nhân. “Nếu Giám đốc bận công tác thì phải cử thành viên trong Ban Giám đốc tham gia để ghi nhận ý kiến doanh nghiệp tham mưu hướng giải quyết” Ông Nưng nhấn mạnh.
An Giang là địa phương thứ hai tại khu vực ĐBSCL tổ chức thực hiện “Cà phê doanh nhân” sau tỉnh Đồng Tháp. Mô hình “Cà phê doanh nhân” được giới doanh nhân đánh giá cao, thể hiện tính thân thiện, gần gũi của lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp. Tại đây, doanh nghiệp đã thật sự mở lòng, trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh; nhờ vậy, nhiều vấn đề đã được tháo gỡ, tạo cơ hội mới cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương.
-
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
-
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

