Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội thăm, tặng quà gia đình chính sách
Hạnh Nguyên - 11/12/2022 16:53
 
Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại quận Nam Từ Liêm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thắng. (Ảnh: Huy Kiên)

Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (1972-2022), ngày 11/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại quận Nam Từ Liêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thắng, vợ liệt sĩ Ngô Duy Cương tại tổ dân phố số 4, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Ngô Duy Cương trước đây là Xã Đội trưởng xã Mễ Trì, hy sinh ngày 19/12/1972 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, dân quân xã Mễ Trì trực tiếp bảo vệ Đài Phát thanh Mễ Trì.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Lưu là vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Boong tại tổ dân phố số 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Nguyễn Văn Boong là bộ đội thuộc đơn vị C175 E240, hy sinh ngày 19/12/1972 tại tỉnh Bắc Giang. Trong chiến dịch 12 ngày đêm, đơn vị C175 là đơn vị phòng không trực tiếp bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ sự trân trọng, biết ơn về những cống hiến của các liệt sĩ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân và quân dân Thủ đô anh hùng, các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” lịch sử. Qua đó, đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng vũ trang, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho cách mạng và dân tộc Việt Nam…

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà tặng các gia đình chính sách. 

Trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các liệt sĩ và gia đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và Thành phố Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư