-
Keppel mở rộng sáng kiến Living Well tại Đồng bằng Sông Cửu Long -
Giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn một số quốc gia trong khu vực -
Doanh nghiệp dệt may tính toán giảm tác động của xung đột Trung Đông -
Vingroup và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh -
Lưu ý những chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp -
Chuẩn hóa kiểm tra xuất xứ hàng hóa: Công cụ giúp doanh nghiệp tận dụng FTA hiệu quả
![]() |
| Tình hình sẽ sớm khả quan hơn với Licogi 13, do đến thời điểm này, nhiều hợp đồng quy mô lớn đã được ký kết |
Nhọc nhằn vượt dốc
Trong quý I/2017, Licogi 13 chỉ đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 134 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1,35 tỷ đồng, giảm 65% so với quý I/2016. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý I/2017 ở mức âm hơn 40,5 tỷ đồng, đây là mức thâm hụt nặng hơn khá nhiều so với mức âm 1,26 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Như vậy, kinh doanh của Licogi 13 tiếp diễn tình trạng khó khăn đã đeo đẳng từ năm 2016 đến nay. Cả năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu 862 tỷ đồng, giảm 33,7% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 cũng đạt khá thấp, với 12,4 tỷ đồng, chỉ bằng hơn 1/3 so với con số hơn 37,4 tỷ đồng lợi nhuận năm 2015.
đáng chú ý là, lợi nhuận tuyệt đối giảm mạnh trong bối cảnh vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng mạnh từ 309 tỷ đồng hồi đầu năm, lên mức 511 tỷ đồng vào cuối năm. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty trong năm 2016 chỉ đạt 272 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khá nhiều so với mức 2.515 đồng/cổ phiếu thời kỳ năm 2015. Dòng tiền trong kinh doanh của Licogi 13 trong năm 2016 cũng diễn biến khá xấu, khi con số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm âm tới 139 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo công ty này, kết thúc quý I/2017 cũng có thể coi là thời điểm đóng lại những khó khăn của hơn 1 năm qua. Ông Bùi Đình Sơn, Chủ tịch HĐQT Licogi 13 cho biết, quý I/2017 sẽ là đáy của chu kỳ kinh doanh và tình hình sẽ sớm khả quan hơn do đến thời điểm này, nhiều hợp đồng quy mô lớn đã được ký kết.
Làn gió mới
Năm 2017, Licogi 13 đặt ra kế hoạch kinh doanh khá tham vọng và mục tiêu này nếu đạt được thì sẽ là một làn gió mới xóa tan đám mây u ám trong hơn 1 năm qua. Theo đó, doanh thu dự kiến của năm 2017 có thể đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 126,7% so với năm 2016 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất có thể đạt hơn 86 tỷ đồng, gấp tới hơn 5 lần con số đạt được năm 2016. Đặc biệt, Công ty mẹ Licogi 13 còn đặt ra mục tiêu lợi nhuận năm 2017 dự kiến gấp hơn 9 lần con số thực hiện năm 2016 với hơn 58,5 tỷ đồng.
Nói về tính khả thi của các phương án kinh doanh năm 2017, ông Sơn cho biết, trong các dự án M&A năm 2016, Công ty chỉ ghi nhận được lợi nhuận từ thương vụ bán chuỗi cửa hàng “Những hạt cà phê nói chuyện”. Sang năm 2017, 2 dự án mà Công ty mua đầu năm ngoái đã ký được hợp đồng và đang làm thủ tục chuyển nhượng, nên có khả năng ghi nhận lợi nhuận cho Công ty trong quý II và quý III.
Trong khi đó, trong các dự án đầu tư, việc nhận tổng thầu 2 block nhà tại Dự án Vĩnh Lộc D’Gold (TP.HCM) vào năm ngoái sẽ đến ngày “hái quả” trong năm nay và Licogi 13 có thể ghi nhận khoảng 220 tỷ đồng doanh thu từ dự án này.
Tại miền Trung, Dự án Khu dân cư du lịch và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi (Hội An Green Village) đã vượt qua những “nút thắt” khó khăn nhất. Hiện nay, tín hiệu bán hàng tại Dự án rất tốt, số người đăng ký rất đông và Công ty thì sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh giá góp vốn trong thời gian tới, điều này có thể giúp tăng doanh thu cho Công ty.
Ngoài ra, một số dự án mới khác sẽ là nguồn tạo việc làm và lợi nhuận lớn cho đại gia này trong năm 2017 và cả những năm tiếp theo. Đơn cử, đầu năm 2017, Licogi 13 được giao chủ đầu tư Dự án Thủy điện Sông Nhiệm 3 (tỉnh Hà Giang) có công suất 14MW, tổng mức đầu tư gần 432 tỷ đồng. Theo đánh giá về hiệu quả kinh tế của Dự án, doanh thu bình quân 1 năm sẽ đạt khoảng 54,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế bình quân 1 năm sẽ vào khoảng 30 tỷ đồng.
Trong khi đó, Licogi 13 cũng có những kế hoạch dài hơi hơn khi tiến quân ra nước ngoài thông qua kế hoạch thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Licogi 13 (Crenco), với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Mục tiêu thành lập Crenco là đầu tư Dự án Thủy điện Champi Pakang (Lào), đồng thời thực hiện các dự án năng lượng tái tạo tại Lào và Việt Nam. Công trình thủy điện này phát điện với công suất lắp đặt 8 MW, điện năng trung bình khoảng 36,5 triệu KW/năm, nằm cạnh Quốc lộ 20 của Lào. Tổng mức đầu tư sơ bộ của Dự án là khoảng 15,8 triệu USD.
-
Doanh nghiệp dệt may tính toán giảm tác động của xung đột Trung Đông -
Vingroup và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh -
Lưu ý những chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp -
Chuẩn hóa kiểm tra xuất xứ hàng hóa: Công cụ giúp doanh nghiệp tận dụng FTA hiệu quả
-
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 lần 1 -
Xăng E10 được triển khai từ tháng 4/2026, sớm hơn lộ trình -
Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66.13 sẽ không có hiệu lực vào giữa tháng 4 -
FPT vẽ lại kế hoạch năm 2026; Sợi Thế Kỷ đặt doanh thu tăng 75%; Lizen lập doanh nghiệp mỏ đá -
Doanh nghiệp buộc “đổi chiến lược” ứng phó tình hình mới -
MIK Group “chơi lớn” chi 12 tỷ đồng thưởng đại lý, ra mắt “Câu lạc bộ triệu đô” -
Việt Nam sớm có Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh
-
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững -
“Giải mã” chuỗi cung ứng cho SMEs: Từ điểm nghẽn vận hành đến bài toán tăng trưởng bền vững -
Xu hướng thiết kế nội thất Nhật Bản nổi bật đầu năm -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn mời báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho” -
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn mời chào báo giá dự toán gói thầu “Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho”

