-
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake” -
Khởi tố kẻ xúi giục, giúp sức đối tượng trong nước khủng bố, giết người tại Đắk Lắk -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn “mượn danh” cơ quan nhà nước tổ chức sự kiện trục lợi
Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều là 1 trong 5 gói thầu, dự án được xác định có sai phạm liên quan đến Tập đoàn Thuận An vừa được Bộ Công an công bố kết luận điều tra.
Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 6.345 tỷ đồng, được UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh (Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh) làm chủ đầu tư.
Dự án được chia làm nhiều gói thầu, trong đó gói thầu số 13 xây dựng 10 cầu đôi với quy mô, kết cấu các cầu, công nghệ thông thường, đơn giản, với tổng dự toán hơn 826 tỷ đồng.
![]() |
| Liên danh Thuận An, Huy Hoàng, Cầu 75 trúng thầu gói 13 tại Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều. Ảnh: Báo QN |
Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2022, gói thầu số 13 của dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều được đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu.
Do quen biết từ trước nên Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch và Nguyễn Ngọc Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An đến gặp Phạm Thanh Bình, Giám đốc Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh để xin tham gia thi công hạng mục cầu tại dự án. Hưng cũng đưa cho Bình 10.000 USD, với lý do “chúc mừng Bình mới được bổ nhiệm”.
Đầu năm 2023, ông Đỗ Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng (Công ty Huy Hoàng) và ông Đào Ngọc Ký, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng cầu 75 (Công ty Cầu 75) cũng gặp và xin Phạm Thanh Bình tham gia dự án trên. Đây là 2 doanh nghiệp thường xuyên tham giư thực hiện nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Phạm Thanh Bình sau đó đã thỏa thuận, thống nhất để cả 3 công ty này cùng tham gia đấu thầu, thi công gói thầu số 13, với vai trò liên danh; đồng thời chỉ đạo Cao Ngọc Phúc, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A, tạo điều kiện và phối hợp với các công ty này trong quá trình làm hồ sơ mời thầu và chấm thầu.
![]() |
| Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An. Ảnh: BCA |
Các doanh nghiệp này thống nhất phân chia khối lượng và trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thầu, trong đó Tập đoàn Thuận An thực hiện khoảng 50% giá trị gói thầu; Công ty Cầu 75 và Công ty Huy Hoàng mỗi bên thực hiện 25% giá trị gói thầu.
Trước khi chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu, bà Đỗ Thị Thúy Kiều, Tổng giám đốc Công ty Huy Hoàng đến phòng làm việc của Cao Ngọc Phúc để copy dự toán gói thầu.
Bên cạnh đó, bà Trần Thị Thu Hà, cán bộ Ban Điều hành dự án nhóm A cũng gửi các file tài liệu, dự toán gói thầu số 13 cho Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An.
Kết quả đúng như dự tính, Liên danh Tập đoàn Thuận An, Công ty Huy Hoàng và Cầu 75 đã trúng gói thầu trên, với tổng giá trị gần 707 tỷ đồng. Trước khi ký hợp đồng thi công, 3 doanh nghiệp thống nhất chi “cảm ơn” Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh 250 triệu đồng; trong ngày ký hợp đồng tiếp tục đưa tổng cộng 200 triệu đồng.
Sau khi liên danh này trúng thầu, ký hợp đồng, cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Quảng Ninh đã thu từ 3 nhà thầu tổng cộng 9,2 tỷ đồng. Trong đó, Bình chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chung của tỉnh; sử dụng cá nhân gần 3,5 tỷ đồng; còn lại chi thưởng Tết cho các Phó giám đốc.
Cơ quan điều tra cũng xác định, trong quá trình thi công, để có tiền bù đắp các chi phí, Nguyễn Duy Hung đã có hành vi gửi giá, thu 2,142 tỷ đồng chênh lệch đầu vào phần nhân công đối với nhà thầu phụ là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng MK.
Cơ quan điều tra cũng đánh giá, quá trình điều tra vụ án còn xác định có dấu hiệu sai phạm của các cá nhân liên quan. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
-
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake”
-
Khởi tố kẻ xúi giục, giúp sức đối tượng trong nước khủng bố, giết người tại Đắk Lắk -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn “mượn danh” cơ quan nhà nước tổ chức sự kiện trục lợi -
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn -
Đề nghị án phạt nghiêm khắc với các bị cáo cầm đầu vụ “rút ruột” bảo hiểm xã hội -
Quảng Ngãi: Công ty Thủy điện Sông Liên bị phạt 700 triệu đồng -
Thủ đoạn “thông thầu”, rút ruột bảo hiểm xã hội của y dược LanQ -
Cận Tết, buôn lậu thuốc lá nóng trở lại, các lực lượng siết chặt kiểm soát
-
1
Lộ diện liên danh trúng thầu Dự án điện khí 57.384,78 tỷ đồng; thêm 8.171 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu -
2
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
3
Hà Nội dự kiến lập 5 khu đô thị mới; TP.HCM trước áp lực hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội -
4
Tư vấn châu Âu hỗ trợ quản lý Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng -
Đà Nẵng siết chặt quản lý giao dịch bất động sản: Pháp lý minh bạch trở thành tiêu chí hàng đầu -
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm


