
-
TP.HCM nêu nhiều bất cập trong xử phạt hành chính lĩnh vực môi trường
-
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin, làm nhiệm vụ trên TikTok
-
Quảng Nam xem xét đóng mỏ vàng của Công ty Vàng Phước Sơn
-
Không để thất thoát ngân sách nhà nước tại khu đất liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan
-
Kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành -
TP.HCM công bố đường dây nóng và cách làm, nộp hồ sơ cho trái chủ Vạn Thịnh Phát
Sáng 15/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phiên tòa trước đó được mở lần đầu vào ngày 26/12, song đã phải tạm hoãn do có đơn xin hoãn của luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Công Tỏ.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam, cựu Phó phòng Tài chính - Kế hoạch và Cù Đình Hiền, cựu Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.
![]() |
Bị cáo Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đến tòa. |
Một số bị cáo tại Sở Tài chính Thanh Hóa, gồm: cựu Giám đốc Đinh Cẩm Vân và 2 cấp phó là Nguyễn Bá Hùng, Ngô Đình Chén; Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng phòng Quản lý công sản - giá cả; Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp.
Hai bị cáo còn lại là Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và Đinh Xuân Hướng, Tổng giám đốc Công ty Sông Mã.
Các bị cáo trên bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Công ty Sông Mã tiền thân là Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa, là doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, được thành lập năm 1993. Doanh nghiệp này được giao quản lý nhiều tài sản, trong đó có 1.733,8 m2 đất tại số 3 - Phan Chu Trinh (phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa).
Tháng 7/2008, UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, do Ngô Đình Chén, thời điểm này là Phó giám đốc Sở Tài chính, làm Trưởng ban.
Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, các cá nhân, đơn vị liên quan đã để xảy ra nhiều vi phạm. Theo quy định, khi tiến hành cổ phần hóa, doanh nghiệp phải xây dựng phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất đang quản lý; lựa chọn hình thức thuê đất hoặc giao đất, để từ đó tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp.
![]() |
Phiên tòa được mở lần đầu vào tháng 12/2024, song đã bị tạm hoãn. |
Tuy nhiên, khi chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, tháng 2/2009, Đinh Xuân Hướng, Tổng giám đốc Công ty Sông Mã đã đề nghị và được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà cao tầng, dịch vụ tổng hợp, theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Tháng 11/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa giao 2.706 m2 đất tại số 3 - Phan Chu Trinh cho Công ty Sông Mã để lập dự án đầu tư, khai thác, với thời hạn giao ổn định lâu dài; giá giao được xác định là 21 triệu đồng/m2, tổng số tiền phải nộp là gần 57 tỷ đồng.
Đến tháng 5/2012, Công ty Sông Mã mới chính thức được UBND tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư Dự án, gồm khu cao ốc hỗn hợp 15 tầng và khu nhà ở thương mại 5 tầng, với 8 căn hộ liền kề, hay còn gọi là dự án Hạc Thành Tower.
Tuy nhiên, khi chưa có phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa, Công ty Sông Mã đã bán hạng mục cao ốc 15 tầng cho Công ty Huy Hoàng; đồng thời bán các phần diện tích còn lại cho các cá nhân khác là bà Phùng Thị Tâm, Lê Thị Giang và Mai Thị Thắm.
Cáo trạng cáo buộc, các bị cáo Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng, Cù Đình Hiền, Bùi Văn Nam và các cá nhân tại Sở Tài Chính Thanh Hóa biết rõ việc Công ty Sông Mã đang cổ phần hóa, nên khi giao đất để thực hiện dự án, thì phải áp dụng giá đất tại thời điểm giao đất để tính tiền sử dụng đất; đồng thời giá trị này phải được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, song các bị cáo đã liên tục để xảy ra vi phạm.
Hành vi của các bị cáo được đánh giá là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế về đất đai, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, dẫn tới hậu quả thiệt hại lên tới 55,8 tỷ đồng.
Bị cáo Đinh Xuân Hướng, Tổng giám đốc Công ty Sông Mã được xác định đã hưởng lợi hơn 6,4 tỷ đồng; còn bị cáo Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty này hưởng lợi 3,5 tỷ đồng.

-
Kêu gọi cán bộ, nhân dân tố cáo sai phạm liên quan Dự án sân bay Long Thành -
TP.HCM công bố đường dây nóng và cách làm, nộp hồ sơ cho trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Gần 56 triệu dữ liệu cá nhân công chức, viên chức, người dân bị mua bán trái phép -
Lãng phí ngàn tỷ từ các dự án hạ tầng chậm tiến độ - Bài 2: Có cơ chế đặc thù cũng “bó tay” -
Công an TP.HCM lập 48 trang mạng xã hội để phòng chống thông tin xấu độc -
Công ty Hoàn Lệ vẫn "khản tiếng" kêu cứu liên quan Khu công nghiệp Hựu Thạnh -
Bắt Chủ tịch UBND huyện Long Thành liên quan dự án sân bay Long Thành
-
Gia Lâm chính thức lên quận năm 2025 - Cú hích đột phá của bất động sản Đông Hà Nội
-
Động lực phát triển kinh tế từ những công ty bảo hiểm nhân thọ "made in Vietnam"
-
Tháng 1 năm 2025, TKV sản xuất gần 3 triệu tấn than
-
Cơ hội nào cho các công ty bảo hiểm nhân thọ "made in Vietnam"?
-
EVNGENCO1 đã đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
-
VietinBank triển khai loạt ưu đãi với Gói sản phẩm kiều hối