-
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang -
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số
Sáng nay (20/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo liên quan tới vi phạm trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư tại Dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.
Trước đó, đầu tháng 8/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới 9 bị cáo và 65 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Trong số này, cựu Phó chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ Nguyễn Tuấn Anh; Trần Thị Vân, cựu Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ; Nguyễn Thị Khương, nhân viên hợp đồng Trung tâm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Tại tòa, sau khi công bố bản luận tội, Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh mức án 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Bị cáo Nguyễn Thị Khương bị đề nghị tuyên phạt 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1-2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Trần Thị Vân 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; 1-2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Phó phòng Tài chính kế hoạch UBND TP. Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh, Bùi Thị Ánh (công chức) bị đề nghị từ 4-5 năm tù; Nguyễn Đình Hiệp, cựu Phó phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên Phủ từ 6-7 năm tù; Bùi Mạnh Cường 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Bị cáo Trần Thị Hòa bị đề nghị 36 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Sau khi tiến hành xét xử trong 4 ngày và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan.
Theo đó, Tòa yêu cầu xác minh, làm rõ trách nhiệm dân sự liên quan đến việc bồi thường, bồi hoàn của các bị cáo, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo Điều 230, Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên cho rằng, việc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung là không có căn cứ; đồng thời giữ nguyên quyết định truy tố theo như bản cáo trạng đã ban hành trước đó.
![]() |
| Cựu Phó chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ Nguyễn Tuấn Anh cùng 8 bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: TTXVN. |
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, khi tham gia thực hiện dự án trên, các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các bị cáo Phạm Trung Kiên; Trần Xuân Mạnh; Nguyễn Đình Hiệp; Bùi Thị Ánh bị xác định đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại số tiền gần 7 tỷ đồng.
Thêm vào đó, các bị cáo Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Vân và Trần Thị Hòa, Kế toán Trung tâm Quản lý đất đai TP. Điện Biên Phủ còn bị cáo buộc đã thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại của Nhà nước gần 270 triệu đồng.
Ngoài ra, tháng 10/2021, khi thực hiện dự án trên, bị can Bùi Mạnh Cường (công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Điện Biên Phủ cũng đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại số tiền hơn 6 tỷ đồng.
-
Kỷ luật Cảnh cáo đối với nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang -
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI
-
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 4 (VILOG 2026)
-
ROBOTEX 2026: Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đua tự động hóa -
Tetra Pak cắt giảm 34% phát thải khí nhà kính toàn chuỗi giá trị -
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số

