-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác nghị viện tại IPU-152 -
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá cho thuê đất
-
Hải quan phát công văn thượng khẩn, kích hoạt phương án dự phòng thông quan -
Chuyến thăm Trung Quốc tạo bước tiến chiến lược trong quan hệ Việt - Trung -
TP.HCM thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, có 9 doanh nghiệp góp 300 tỷ đồng -
Quảng Ninh công bố kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam |
Trao đổi với báo chí tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết: Công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ có quy định khá đầy đủ để từng cán bộ, tổ chức có trách nhiệm làm gì, không được làm gì. Quy trình để quản lý, bổ nhiệm cán bộ khá đầy đủ, chặt chẽ...
Trong quy trình có từng bước, từng khâu cụ thể, đánh giá, thẩm định các công việc có liên quan. Có ý kiến của từng tổ chức được quy định. Thế mà quá trình làm đó không phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật của 1 con người là có lý do.
“Sự thật là, nếu có những hành vi vi phạm pháp luật theo quy trình không thể phát hiện được, phải đến khi cơ quan điều tra từ nhiều nguồn tin khác nhau mới phát hiện được. Khi và chỉ khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm pháp luật thì mới áp dụng biện pháp ngăn chặn. Điều này lý giải vì sao khi ông Sơn đi cùng lãnh đạo Đảng đi công tác nước ngoài, cơ quan chức năng chưa có đủ căn cứ để xác định biện pháp ngăn chặn”.
![]() |
| Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc bắt giữ ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch PVN tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 diễn ra chiều muộn hôm nay (31/7). |
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên khẳng định: Qua vụ này, có thể nói rằng, vì lý do nào đó không được phát hiện kịp thời, nhưng cuối cùng, người có hành vi vi phạm pháp luật - dù ở cương vị nào cũng đều được xử lý công bằng, bình đẳng, nghiêm minh trước pháp luật.
“Ở vụ việc này, không phát hiện sớm được bởi phải đến khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ ông Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch Ngân hàng OceanBank mới phát hiện được hành vi vi phạm của ông Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Tập đoàn PVN”.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam). Lệnh khởi tố được thực hiện ngay sau khi ông Sơn làm thủ tục xuất viện do điều trị bệnh tăng huyết áp tại Bệnh viện Bạch Mai.
Ông Sơn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thúc đẩy hợp tác nghị viện tại IPU-152 -
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá cho thuê đất
-
Hải quan phát công văn thượng khẩn, kích hoạt phương án dự phòng thông quan -
Chuyến thăm Trung Quốc tạo bước tiến chiến lược trong quan hệ Việt - Trung
-
TP.HCM thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, có 9 doanh nghiệp góp 300 tỷ đồng -
Quảng Ninh công bố kết quả Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, CGI -
Amata City Hạ Long đón thêm dự án 15 triệu USD -
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 3 bộ, cơ quan về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới -
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII -
Các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc
-
SeABank thông báo mời thầu
-
FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh: Kê khai thuế dễ dàng - Chuyển đổi doanh nghiệp vững vàng -
Gemadept động thổ dự án Cảng nước sâu Gemalink giai đoạn 2 -
Kéo dài bảo hành HVAC: Giải pháp hay áp lực mới cho ngành cơ điện? -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 ngành Nông nghiệp công nghệ cao


