-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu
![]() |
| Ảnh minh họa |
Một giáo viên tại Hà Nội vừa bị Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử phạt 7,5 triệu đồng vì xin Giấy xác nhận nhân thân mang tên người khác để đi máy bay. Sự việc được phát hiện lúc 15h30 ngày 30/7 tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1 Sân bay quốc tế Nội Bài.
Trong lúc thực hiện kiểm tra soi chiếu an ninh hành khách đi chuyến bay nội địa, nhân viên soi chiếu phát hiện hành khách N.T.Đ, SN 1990, trú tại Thạch Thất, Hà Nội đã sử dụng giấy xác nhận nhân thân mang tên Đặng Cao Hậu có cùng ngày, tháng, năm sinh, quê quán để làm thủ tục hàng không vào khu vực cách ly. Giấy xác nhận nhân thân do công an Thạch Thất, Hà Nội cấp. Đặng Cao Hậu là tên hành khách có vé đi trên chuyến bay BL205 chặng bay Hà Nội - Phú Quốc có giờ khởi hành dự kiến lúc 16h25 cùng ngày. Đáng lưu ý, hành khách N.T.Đ - người cố tình xin giấy xác nhận nhân thân giả để đi máy bay lại là một giáo viên.
Quyết định xử phạt do Phó giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Nguyễn Ngọc Sơn ký nêu rõ: Hành khách N.T.Đ đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để vào khu vực cách ly lên máy bay. Căn cứ vào Khoản 4, Điều 23, Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định phạt 7,5 triệu đồng đối với hành khách N.T.Đ.
Cần phải nói rằng, gần đây, hiện tượng giả mạo giấy tờ để đi máy bay có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân do nhiều hành khách cố tình mua lại những vé máy bay giá rẻ rồi nhờ cậy xin xác nhận nhân thân đúng với tên tuổi trên vé để bay. Trong nhiều trường hợp có sự tư vấn, tiếp tay của các đại lý vé máy bay thứ cấp. Đa số các trường hợp gian lận đều bị phát hiện, bị hủy vé và phạt tiền.
-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan
-
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành -
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải -
Bắt gần 60 kg vảy nghi là vảy tê tê tại Cao Bằng -
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được xét kháng cáo
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?

