Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Mỹ dự kiến đánh thuế nặng hơn đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
Lan Chi - 02/08/2018 13:14
 
Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến nâng mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ mức 10% lên 25%, nhằm tạo áp lực lớn hơn đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ trị giá 500 tỷ USD có thể bị đánh thuế
Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ trị giá 500 tỷ USD mỗi năm

Mỹ đã đánh thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD và đang sẵn sàng đánh thuế tiếp ở mức 25% đối với lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD để trừng phạt việc nước này ép buộc công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Trung Quốc cũng đã có biện pháp trả đũa tương tự.

Tháng trước, Mỹ thông báo dự định đánh thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD để đáp lại việc Trung Quốc đưa ra biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer xem xét để nâng mức thuế này lên 25%.

Chính phủ Mỹ muốn lấy ý kiến công luận về việc nâng thuế nhập khẩu này và cuộc điều trần dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 23/8.

“Chính quyền Mỹ tiếp tục hối thúc Trung Quốc chấm dứt các thực tiễn thương mại không công bằng, mở cửa thị trường trong nước và tham gia cạnh tranh thị trường thực sự. Đáng tiếc là, thay vì thay đổi hành vi gây hại, Trung Quốc lại trả đũa một cách bất hợp pháp chống lại công nhân, nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp Mỹ”, ông Lighthizer phát biểu hôm 1/8.

Phản ứng trước dự định nâng thuế suất đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Geng Shuang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng, Bắc Kinh sẽ “cương quyết đáp trả” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa đánh thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 500 tỷ USD mỗi năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua kế hoạch đánh thuế trừng phạt đối với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông qua một kế hoạch đánh thuế trừng phạt trị giá hàng chục tỷ USD đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư