-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Lãi suất tham chiếu tại Mỹ giảm 1%, về quanh 0% - 0,25% - thấp nhất kể từ năm 2015. Đây là lần thứ hai trong tháng và cũng là thứ hai kể từ khủng hoảng tài chính, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất giữa chu kỳ, nhằm ngăn nền kinh tế rơi tự do vì tác động của đại dịch. Phiên họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra vào ngày 17 - 18/3, nhưng sẽ không được tổ chức nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận xét động thái này là "tuyệt vời" và "tin rất tốt". Trước đó, ông đã liên tục kêu gọi Fed hạ lãi suất.
Fed cũng cam kết mua thêm ít nhất 700 tỷ USD trái phiếu chính phủ. Họ còn công bố vài biện pháp kích thích khác, như hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng về 0% và cho phép các nhà băng vay vốn khẩn cấp từ Fed với kỳ hạn lên tới 90 ngày. Họ cũng phối hợp với 5 ngân hàng trung ương khác để đảm bảo đôla Mỹ không thiếu hụt trên toàn thế giới.
Trong cuộc họp báo sau tuyên bố, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các biện pháp này "sẽ có tác động đáng kể lên hoạt động kinh tế trong ngắn hạn". Ông dự báo kinh tế Mỹ sẽ chịu hậu quả trong quý tới, nhưng từ chối đưa ra nhận xét về khả năng suy thoái. Jerome cho rằng điều này phụ thuộc vào mức độ lây lan của đại dịch.
Covid-19 đang lan nhanh tại Mỹ, khiến nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, hàng loạt cửa hàng, trường học đóng cửa và hàng triệu người lao động nguy cơ thất nghiệp. Tổng thống Trump gần đây chịu nhiều chỉ trích cả trong nước và nước ngoài, vì giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề và phóng đại khả năng kiểm soát dịch của chính phủ.
Chứng khoán Mỹ tuần trước rơi vào thị trường giá xuống, lần đầu tiên trong 11 năm, do nhà đầu tư lo ngại tác động kinh tế của đại dịch.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ
