
-
Tỷ giá ngân hàng chạm trần
-
Thị trường bất động sản phục hồi, VPBank bứt tốc cho vay mua nhà
-
Vàng quốc tế bật tăng, giá vàng SJC lập đỉnh lịch sử 125,4 triệu đồng/lượng
-
Tránh “lệch pha” tín dụng
-
Gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bị chậm trả, 57% đến từ bất động sản -
Thị trường thông tin tín dụng: Doanh nghiệp chê chiếc áo pháp lý quá chật hẹp
![]() |
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú |
Hôm nay, NHNN chính thức ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Phát biểu tại buổi họp báo thông tin với báo chí về thông tư chiều 12/3, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Thông tư có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai (13/3).
“Các tổ chức tín dụng cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay không chỉ để thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp. Nếu như năm 2009, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp được thực hiện bằng nguồn ngân sách (cấp bù lãi suất), thì lần này, việc hỗ trợ doanh nghiệp hoàn toàn bằng nguồn của ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương mại chia sẻ lợi nhuận của mình với khó khăn của doanh nghiệp”, Phó thống đốc khẳng định.
Để hỗ trợ ngân hàng giảm chi phí đầu vào, có điều kiện thuận lợi hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp, NHNN sẽ sớm có điều chỉnh lãi suất điều hành, áp dụng với ngân hàng thương mại, cụ thể là lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, OMO… Việc giảm lãi suất cũng là theo xu hướng chung của thế giới.
“Về thời điểm giảm lãi suất điều hành, NHNN sẽ cân nhắc, song mức giảm lãi suất lần này sẽ tương đối tích cực”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay.
Hiện nay, mặt bằng lãi suất huy động vẫn khá ổn định song nhiều ngân hàng đã tung ra các gói tín dụng lớn với lãi suất cho vay giảm 0,5- 1,5% để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19.
Việc NHNN giảm lãi suất điều hành cũng phù hợp với xu hướng trên thế giới. Trong vòng 1 tháng qua, hàng loạt ngân hàng trung ương các quốc gia, khu vực trên thế giới cũng đua nhau cắt giảm lãi suất trong bối cảnh kinh tế suy giảm bởi dịch bệnh.
Cụ thể, ngày 3/3, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed cắt giảm lãi suất tới 0.5% - mức giảm mạnh nhất hơn chục năm nay. Trước đó ít giờ, Australia cũng thông báo giảm lãi suất 0,25%, đưa lãi suất xuống còn 0,5%.
Hôm nay (12/3), Australia đã công bố một gói chi tiêu lớn, tới 17,6 tỷ AUD (tương đương 11 tỷ USD), nhằm chống lại các tác động của dịch COVID-19 đối với kinh tế và tránh nguy cơ nước này rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong gần 30 năm.
Trong khi đó, ngày 11/3, Liban và Israel cũng công bố gói hỗ trợ lần 39 triệu USD và 2,8 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế nước này chống lại các tác động của dịch COVID-19.
Trước đó, một loạt quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Philippines… cũng cắt giảm lãi suất hoặc đưa ra các gói kích thích trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng.

-
Gần 70.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bị chậm trả, 57% đến từ bất động sản -
Thị trường thông tin tín dụng: Doanh nghiệp chê chiếc áo pháp lý quá chật hẹp -
VietinBank tổ chức thành công Diễn đàn Xuất nhập khẩu 2025 - Chiến lược mới trong dòng chảy toàn cầu -
AI đang tái định hình hoàn toàn hoạt động ngân hàng -
VPBank bứt phá huy động nửa đầu 2025: Tăng trưởng dẫn đầu nhóm cổ phần, vượt hai Big4 -
Vàng quay đầu giảm, giá SJC còn 124,8 triệu đồng/lượng -
Tỷ giá ngân hàng chạm mốc 26.500 VND/USD
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng