Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Mỹ-Trung ký thỏa thuận, chứng khoán Á - Âu vẫn im ắng
Lê Quân (CNBC) - 16/01/2020 16:32
 
Chứng khoán châu Á phiên 16/1 khá yên ắng dù khi Mỹ và Trung đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 bởi nhà đầu tư vẫn lo ngại nhiều bất ổn treo lơ lửng với kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán châu Á vẫn yên ắng sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung được ký kết và nhà đầu tư vẫn lo ngại trước nhiều bất ổn đối với kinh tế toàn cầu. Ảnh: AFP
Chứng khoán châu Á vẫn yên ắng sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung được ký kết. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản nhích 0,14% lên 23.950,90 điểm trong khi Topix trượt nhẹ còn 1.730,15 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lên điểm 0,23% và đạt 2.236,17 điểm khi cổ phiếu Samsung Electronics tăng 1,53% và cổ phiếu Huyndai Motor vọt mạnh hơn 3,48%.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,37% còn chứng khoán Trung Quốc đại lục vật lộn lên điểm. Chỉ số Shanghai Composite nhích 0,31% còn Shenzhen Composite gần như đi ngang. Số liệu công bố đầu tuần này cho thấy nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Trung Quốc đã hồi phục trong tháng 11 và 12/2019.

Chứng khoán Australia cũng ảm đạm khi chỉ số ASX 200 của Australia chỉ nhích được 0,67%. Chỉ số riêng biệt tài chính thị trường này tăng 1,07% nhờ sức tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Vishnu Varathan, trưởng bộ phận kinh tế và chiến lược tại ngân hàng Mizuho Bank đánh giá, điểm tích cực nhất trong thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ký hôm 16/1 là xóa bỏ những bất ổn thương mại Mỹ - Trung trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ mới phần nào giải quyết vấn đề bề nổi khi 2 bên cam kết gỡ bỏ phần nào thuế quan và Trung Quốc cam kết chi thêm ít nhất 200 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa Mỹ trong 2 năm tới. Trong khi đó, những mâu thuẫn cốt lõi như việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ và ép buộc doanh nghiệp Mỹ chuyển giao công nghệ vẫn để ngỏ.

Thị trường chứng khoán châu Âu phiên sáng 16/1 ghi nhận sóng tăng nhẹ sau thông tin Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Chỉ số pan-European Stoxx 600 lên điểm khiêm tốn 0,2% với các nhóm cổ phiếu công nghệ và bán lẻ dẫn đầu sóng tăng với mức 0,5%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt nhẹ từ mức 97,229 về 97,202. Nhân dân tệ giao dịch hải ngoại ở mức 6,8877 tệ/USD. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và giao dịch ở mức 109,92 JPY/USD so với mức 109,60 JPY/USD trước đó, còn đô la Australia mạnh lên và giao dịch 1 AUD "ăn" 0,6908 USD.

Giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ chiều nay tăng 0,57% và giao dịch 58,14 USD/thùng trên thị trường châu Á, còn dầu Brent giao kỳ hạn quốc tế nhích 0,53% lên 64,34 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Cơ hội đầu tư đã đến
Ðầu năm 2020, Báo Ðầu tư Chứng khoán ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan của các tổ chức đầu tư về thị trường chứng khoán. Sự lạc quan xuất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư