-
Ấn tượng bởi sự trang trọng, chuyên nghiệp trong tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội -
Mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng -
Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN -
Từ Công ước Hà Nội đến khung pháp lý toàn cầu về an ninh mạng -
Việt Nam tăng cường tiếp xúc song phương trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 -
Việt Nam nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á
![]() |
Đại sự Mỹ Dennis Shea cho biết, việc “bắt buộc chuyển giao công nghệ” thường là quy định bất thành văn đối với các công ty muốn thâm nhập thị trường Trung Quốc.
“Các quy định về bản quyền và hành chính buộc các công ty nước ngoài phải chia sẻ công nghệ nếu như họ muốn đầu tư kinh doanh tại Trung Quốc, trong khi các quan chức chính phủ có thể vận dụng các quy định đầu tư mơ hồ để đưa ra các yêu cầu về chuyển giao công nghệ”, ông Dennis Shea nói.
Theo ông Dennis Shea, việc này gây tổn thất cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, chứ không riêng nhà đầu tư Mỹ. Tất cả các nước sẽ thấy khả năng cạnh tranh của mình bị xói mòn nếu chính sách này của Trung Quốc không được kiểm soát.
Trung Quốc đã bác bỏ chỉ trích trên – vấn đề đã dẫn đến tranh chấp giữa hai bên và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh thuế nhập khẩu trị giá 50 tỷ USD.
“Không có chuyện bắt buộc chuyển giao công nghệ tại Trung Quốc. Lập luận của Mỹ chỉ là suy đoán”, Đại sứ Trung Quốc Zhang Xiangchen phát biểu tại cuộc họp của WTO.
Đồng thời, ông Zhang Xiangchen cho rằng, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã không đưa ra được bằng chứng nào về việc “bắt buộc chuyển giao công nghệ” tại Trung Quốc.
Các chuyên gia pháp lý cho biết, việc đánh thuế của Mỹ phải được sự ủng hộ của WTO, vì việc này liên quan đến các quy định của WTO, trong khi Trung Quốc bác bỏ kế hoạch đánh thuế này và đề nghị WTO có hành động để ngăn chặn hành động đó.
Theo quy định của WTO, nếu tranh chấp không được giải quyết sau 60 ngày, thì bên khiếu nại có thể khởi kiện để đưa ra xét xử tại tòa án. Việc này sẽ làm leo thang tranh chấp và phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết xong.
Mỹ đã khiếu nại việc “bắt buộc chuyển giao công nghệ” tại Trung Quốc lên WTO từ ngày 23/3 và ngày hôm qua (28/5), WTO đã tổ chức cuộc họp để bàn về vấn đề này. Còn vụ khiếu nại của Trung Quốc lên WTO đối với kế hoạch đánh thuế của Mỹ sẽ có buổi họp trong tháng tới.
Tuy nhiên, kể từ khi tranh chấp nổ ra, chính sách thương mại Mỹ - Trung đã trở thành chủ đề của các cuộc đàm phán cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
-
Công ước Hà Nội: Bộ Công an xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác quốc tế -
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn APEC lần thứ 32 -
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 -
Đề nghị Bộ Công an phối hợp kiểm tra, giám sát, quản lý thị trường ngoại hối -
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ ký Công ước Hà Nội -
Chùm ảnh: Nhiều hoạt động bên lề Lễ mở ký Công ước Hà Nội -
Khó có nơi nào phù hợp hơn Hà Nội để ký Công ước chống tội phạm mạng
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

