-
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026
| Thu hoạch lúa mỳ tại vùng Stavropol, miền Nam nước Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Hãng Thông tấn TASS cho biết, Chính phủ Nga thông báo Tiểu ban Hải quan Nga đã phê chuẩn đề xuất của Bộ Nông nghiệp Nga về việc tạm thời cấm xuất khẩu lúa mỳ cứng của Nga trong 6 tháng.
Biện pháp này được đưa ra để đảm bảo an ninh lương thực và kiềm chế giá tiêu dùng đối với các sản phẩm chế biến ngũ cốc trên thị trường nội địa.
Lúa mỳ cứng là loại lúa mỳ dùng để sản xuất bánh mỳ và mỳ ống.
Theo Bộ Nông nghiệp Nga, vụ thu hoạch lúa mỳ cứng trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm, đẩy mạnh nhu cầu ở thị trường nước ngoài.
Một thông báo của Liên minh ngũ cốc Nga cho biết, trong 4 tháng qua, từ 1/7 đến 10/11/2023, xuất khẩu loại lúa mỳ cứng của Nga đã tăng 13 lần. Xuất khẩu tăng mạnh có nguy cơ tạo ra thâm hụt ở chính thị trường Nga, dẫn đến giá lúa mỳ cứng trong nước tăng, buộc các nhà chức trách phải đưa ra biện pháp cấm xuất khẩu tạm thời loại lúa mỳ này trong 6 tháng tới.
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất và cung cấp các mặt hàng thực phẩm Nga, giá bánh mỳ tại Nga vào năm 2023 tăng giá trong giới hạn lạm phát, tương đương mức 5%.
Nga đã có vụ mùa thu hoạch bội thu chưa từng có vào năm 2022, khi nông dân Nga thu hoạch hơn 150 triệu tấn ngũ cốc, trong đó có trên 100 triệu tấn lúa mỳ.
Cũng theo TASS, vào giữa tháng 11/2023, một tàu chở 25.000 tấn lúa mỳ đã rời cảng Novorossiysk của Nga để đến châu Phi theo cam kết hỗ trợ an ninh lương thực từ Nga dành cho các nước châu Phi đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ II diễn ra hồi tháng 7/2023.
Theo đó Nga sẽ cung cấp miễn phí 25.000 - 50.000 tấn ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi, gồm Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea dưới dạng viện trợ nhân đạo.
Chỉ tính riêng thị trường châu Phi, trong năm ngoái, Nga đã xuất khẩu 11,5 triệu tấn ngũ cốc và trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt gần 10 triệu tấn.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
