Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Nga và Trung Quốc sẽ không sử dụng USD trong giao dịch song phương
Lan Chi - 07/11/2018 17:17
 
Cuối năm nay, Nga và Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận về việc không sử dụng USD trong giao dịch song phương.
Thủ tướng Nga
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (bên trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Theo người đứng đầu Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Nga, ông Igor Shuvalov, Nga và Trung Quốc đang bàn thảo về thỏa thuận thanh toán bằng đồng nội tệ trong giao dịch song phương.

Theo đó, thỏa thuận này có thể được ký kết vào cuối năm nay. Các bộ trưởng và phó thủ tướng Nga và Trung Quốc đã tham gia đàm phán để đẩy nhanh việc ký kết thỏa thuận.

Vấn đề trên cũng đã được Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của ông Dmitry Medvedev.

Ông Igor Shuvalov cho biết, hai bên có thể sử dụng các hệ thống chuyển tiền analog SWIFT và các hình thức khác của mình. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nga sẽ phát triển các hình thức thanh toán mới, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã có hệ thống SWIFT thay thế.

Được biết, đến nay đã có gần 40 quốc gia muốn ký thỏa thuận mậu dịch tự do với Nga theo hướng không sử dụng USD trong giao thương.

Động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Konstantin Vnukov, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư