-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
| Đồng ruble của Nga. (Ảnh: Sputnik/TTXVN) |
Ngày 10/3, Ngân hàng Trung ương Nga đã bắt đầu chủ động bán ngoại tệ trên thị trường nội địa.
Quyết định này được đưa ra dựa trên tình hình hiện tại trên thị trường dầu mỏ và tác động của nó đối với hoạt động của Quỹ tài sản quốc gia (NWF).
Trước đó, đồng rubble của Nga đã giảm giá mạnh, từ mức 67 rubble/USD xuống 75 rubble/USD trong ngày 9/3 trên thị trường giao dịch điện tử do giá dầu thế giới giảm tới 31%.
Trong khi đó, theo trang web của Chính phủ Nga, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã triệu tập cuộc họp đột xuất về vấn đề kinh tế, trong đó thảo luận về các biện pháp để duy trì sự ổn định của nền kinh tế Nga.
Cuộc họp được tổ chức vào ngày nghỉ 9/3, với sự tham dự của Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov, Phó Thủ tướng Yuri Borisov, Chánh văn phòng Chính phủ Dmitry Grigorenko, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov, Trợ lý Tổng thống Maxim Oreshkin và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina.
Dù có tám thành viên tham gia cuộc họp, song cơ quan báo chí Chính phủ chỉ dẫn lời hai người là Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Năng lượng.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Novak, trong các cuộc đàm phán của nhóm OPEC+ về việc kéo dài hoặc ký thỏa thuận mới hạn chế sản lượng khai thác dầu, Nga đã đề nghị gia hạn thỏa thuận hạn chế sản lượng hiện hành cho đến cuối quý 2/2020 để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế thế giới và nhu cầu dầu.
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Novak lưu ý các đối tác OPEC đã quyết định tăng sản lượng để gia tăng thị phần.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
