-
TP.HCM: Hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 9.715 tỷ đồng -
Gia Lai: Nắm bắt, ngăn chặn tình trạng gom đất trái quy định khu vực quy hoạch dự án năng lượng
-
Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị xét xử trong vụ gây thất thoát hơn 381 tỷ đồng -
Lâm Đồng lập Tổ điều tra sự cố tại Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh -
Công ty Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí ở Quảng Ngãi bị xử phạt -
Bổ sung "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn Luật sư
Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters)
Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 21/3, nước này ghi nhận thêm 793 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên 4.825. Đây cũng là ngày Italia ghi nhận nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất kể từ khi dịch bùng phát 1 tháng qua.
Cũng trong ngày hôm qua, Italia có thêm 6.557 ca mắc Covid-19, nâng số người nhiễm bệnh tại nước này lên 53.578, nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Đến nay hơn 6.000 người đã được chữa khỏi hoàn toàn các triệu chứng của bệnh, trong khi gần 3.000 người đang phải điều trị tích cực.
Lombardy tiếp tục là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Italia với 3.095 ca tử vong, hơn 25.500 ca mắc bệnh tính đến cuối ngày 21/3.
Số ca tử vong và mắc Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp các biện pháp ứng phó của chính phủ bao gồm lệnh phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Italia Thủ tướng Giuseppe Conte trong tuần này cho biết sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp ứng phó, song hiện chưa rõ các biện pháp đó là gì.
Dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc cuối năm 2019 và đã lan ra hơn 180 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch khiến gần 12.600 người tử vong trên thế giới, trong đó châu Âu chiếm khoảng 7.200 ca, châu Á gần 3.500 ca.
Châu Âu đang trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới khi số ca mắc bệnh và tử vong đồng loạt tăng mạnh ở nhiều quốc gia trong khu vực. Tính đến hôm qua, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 1.300 ca tử vong, gần 25.000 người mắc Covid-19. Trong khi đó, Đức ghi nhận hơn 2.700 ca mắc trong một ngày, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên hơn 16.600.
Tại Pháp, số người mắc bệnh đã vượt 12.600, trong khi số ca tử vong là 450. Không quân Pháp đã buộc phải tham gia vận chuyển bớt bệnh nhân đến miền tây nước này để giảm tải cho các bệnh viện ở miền đông. Ngoài ra, Pháp cũng bắt đầu xây các bệnh viện dã chiến ở vùng Alsace, miền đông nước này sau khi các bệnh viện ở thành phố Mulhouse và Colmar đều quá tải.
Đức và Thụy Sĩ hôm qua thông báo họ sẽ mở cửa các bệnh viện để tiếp nhận một số bệnh nhân Covid-19 từ Pháp.
-
TP.HCM: Hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 9.715 tỷ đồng -
Gia Lai: Nắm bắt, ngăn chặn tình trạng gom đất trái quy định khu vực quy hoạch dự án năng lượng
-
Loạt cựu lãnh đạo VICEM bị xét xử trong vụ gây thất thoát hơn 381 tỷ đồng -
Lâm Đồng lập Tổ điều tra sự cố tại Dự án Hồ chứa nước Đông Thanh
-
Công ty Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí ở Quảng Ngãi bị xử phạt -
Bổ sung "bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn Luật sư -
Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp quốc tế để chống buôn bán động vật hoang dã -
Cú lừa sâm Ngọc Linh ngàn tỷ của nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh -
Triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự -
Gian lận thương mại trên không gian mạng là thách thức lớn của kinh tế số -
Phạt TikTok 880 triệu đồng
-
VietinBank 7 năm liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” -
Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank -
Hạ tầng khí - mắt xích then chốt trong lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh -
Khí tự nhiên trong lộ trình chuyển dịch năng lượng cho công nghiệp của Việt Nam -
Áp lực nguồn cung khí trong nước và bài toán bảo đảm năng lượng cho công nghiệp Việt Nam -
Chi tiêu cân nhắc nhưng giữ trọn Tết đoàn viên đủ đầy
