
-
138 triệu trẻ em trên thế giới vẫn đang lao động thay vì đến trường
-
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm thuốc cổ truyền giả, thuốc quảng cáo sai sự thật
-
Tin mới y tế ngày 20/6: Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng
-
Báo Tài chính - Đầu tư đạt hai giải “Truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhiễm” tại Việt Nam
-
Đổi mới nghiên cứu khoa học để nâng tầm thuốc Việt -
Tin mới y tế ngày 19/6: Truy tìm thuốc giả và tiêu hủy nhiều thuốc không đạt chất lượng
Tại Hội thảo khoa học quốc tế về Kiểm soát và cải thiện chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam diễn ra ngày 25/4, PGS-TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc kiểm soát ô nhiễm không khí, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
PGS-TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo. |
Phát biểu tại phiên toàn thể, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cảnh báo, ô nhiễm không khí tại Việt Nam hiện nay, nhất là ở các đô thị lớn, đang tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Đặc biệt, nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính và những lao động làm việc ngoài trời chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Dẫn chứng từ các nghiên cứu trong nước, Thứ trưởng cho biết ô nhiễm không khí có mối liên hệ rõ rệt với sự gia tăng các bệnh lý về hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD); các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, suy tim; cũng như một số vấn đề về da và niêm mạc. Không khí ô nhiễm cũng là nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, kéo theo chi phí và thời gian điều trị tăng, gây quá tải cho hệ thống y tế và làm giảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
"Ô nhiễm không khí không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là bài toán lớn đối với ngành y tế. Nó tạo ra áp lực ngày càng lớn lên hệ thống bệnh viện, đồng thời đe dọa trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng điều trị", Thứ trưởng nhấn mạnh.
Với tinh thần “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, bà Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và từng người dân trong việc chủ động bảo vệ môi trường sống, đặc biệt là môi trường không khí.
“Việc bảo vệ chất lượng không khí không thể là trách nhiệm đơn lẻ của bất kỳ cơ quan nào. Đây là nhiệm vụ liên ngành, liên vùng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và đồng lòng từ các bên liên quan, từ hoạch định chính sách đến hành động thực tế,” bà khẳng định.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và doanh nghiệp tăng cường chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam trong việc quản lý chất lượng không khí và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, Thứ trưởng Liên Hương nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng phát triển kinh tế không thể đánh đổi bằng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.
Không thể có tương lai bền vững nếu bầu trời còn đầy khói bụi. Muốn phát triển thực chất, chúng ta phải làm chủ được chất lượng không khí và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe toàn dân.”
Đồng quan điểm, bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng đưa ra cảnh báo, chất lượng không khí kém là một trong những rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng hiện nay.
Nếu không có hành động quyết liệt, chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng chính những thành quả y tế đã đạt được trong nhiều thập kỷ qua. Bà khẳng định WHO sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết vì một tương lai xanh và khỏe mạnh hơn.
Hội thảo lần này do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Y tế, UNDP và WHO tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức quốc tế cùng nhiều cơ quan truyền thông.
Đây là dịp quan trọng để các bên chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng giải pháp chung, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

-
138 triệu trẻ em trên thế giới vẫn đang lao động thay vì đến trường
-
Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm thuốc cổ truyền giả, thuốc quảng cáo sai sự thật
-
Tin mới y tế ngày 20/6: Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng
-
Báo Tài chính - Đầu tư đạt hai giải “Truyền thông về phòng chống bệnh không lây nhiễm” tại Việt Nam
-
Đổi mới nghiên cứu khoa học để nâng tầm thuốc Việt -
Tin mới y tế ngày 19/6: Truy tìm thuốc giả và tiêu hủy nhiều thuốc không đạt chất lượng -
Tiêm vắc-xin ngăn ngừa sốt xuất huyết bùng phát mạnh -
Tin mới y tế ngày 18/6: Khuyến cáo người dân không sử dụng Siro ăn ngon Hải Bé trong khi vụ việc đang được điều tra -
Thiếu chế tài, khó kiểm soát thuốc lá điện tử -
Bộ Y tế cảnh báo và chấn chỉnh sai phạm trong giám định tâm thần -
Cần cả hệ thống vào cuộc chống vấn nạn thuốc giả
-
1 Phó thủ tướng: Thuế suất của Việt Nam thấp so với thế giới; chính sách thuế đang rất ưu đãi, khoan sức dân
-
2 Hộ kinh doanh đóng cửa không liên quan đến chính sách thuế
-
3 Hợp nhất hai bộ khiến quyết sách nhanh hơn, nắn vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm
-
4 Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử
-
Công bố logo hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways
-
Đặc quyền ưu tiên từ VietinBank: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế
-
Nghiên cứu lâm sàng: Sự khẳng định chất lượng sản phẩm bằng khoa học
-
VPBankSME bắt tay Hilo, Vinatti hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình
-
ECO-HHB định hướng đưa nông sản sạch Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu
-
Cách VPBank biến concert thành chiến lược tăng trưởng khách hàng