-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
Refresco có trụ sở chính tại Hà Lan - nhà sản xuất và đóng chai nước hoa quả và nước ngọt lớn nhất tại châu Âu và Bắc Mỹ vừa ra thông báo đồng ý "bán mình" cho một hiệp hội do các nhà đầu tư PAI Partners SAS (PAI) và British Columbia Investment Management Corporation (bcIMC) đứng đầu.
Thỏa thuận trị giá vào khoảng 1,623 tỷ euro (tương đương 1,9 tỷ USD).
Trước khi đạt thỏa thuận cuối cùng, Refresco đã từ chối đề xuất chào mua trị giá 1,4 tỷ euro do các nhà đầu tư trên đưa ra.
Theo thỏa thuận PAI, bcIMC cùng các đối tác sẽ trả mức giá 20 euro/cổ phiếu để mua lại toàn bộ 81,2 triệu cổ phiếu của Refresco. Toàn bộ được thanh toán bằng tiền mặt.
Mức giá này cao hơn khoảng 22% so với giá cổ phiếu trung bình trong thời gian gần đây của Refresco, cao hơn khoảng 41% so với giá cổ phiếu của công ty hồi tháng 4/2017 và cao hơn 38% mức giá IPO của Refresco vào năm 2015.
Ông Hans Roelofs, Giám đốc điều hành của Refresco cho biết: "Thương vụ phản ánh giá trị hợp lý của Refresco, đem lại lợi nhuận cho các cổ đông của công ty. Đây cũng là cột mốc quan trọng và sẽ giúp công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới."
Được thành lập vào năm 1999, Refresco chuyên sản xuất và đóng chai nước hoa quả và nước ngọt để cung ứng cho các nhà bán lẻ trên toàn cầu. Refresco hiện là nhà sản xuất và đóng chai nước hoa quả và nước ngọt lớn nhất châu Âu và Bắc Mỹ, cung ứng ra thị trường sản lượng quy đổi vào khoảng 12 tỷ lít/năm.
Trước đó, vào tháng 5/2017, Refresco đã mua lại thành công các hoạt động đóng chai của tập đoàn Cott Corp với giá 1,25 tỷ USD. Công ty sau sát nhập sở hữu các nhà máy sản xuất đặt trên khắp thế giới gồm Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Anh, Canada, Mexico và Mỹ.
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc
