-
Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực -
Lừa mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, chiếm đoạt 64 tỷ của 152 người -
Thêm 22 người bị khởi tố trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung -
Vụ Công ty Y tế Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can, thu giữ 225 tỷ đồng -
Gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Đình Hưng -
Khắc phục thêm hậu quả, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục được đề nghị giảm án
Sau 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã kết thúc phần xét hỏi đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.
Trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội, giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử phiên tòa, đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo và quan điểm giải quyết vụ án.
![]() |
| Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Ảnh: HN |
Theo đại diện Viện Kiểm sát, phần lớn các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án đều là người có chức vụ, quyền hạn, trình độ chuyên môn cao nhưng vì vụ lợi đã thực hiện những điều Đảng viên không được làm.
Cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT cũ) Nguyễn Hải Thanh (đang bị truy nã) gửi thư từ Canada đến phiên tòa, trình bày hiện không thể về nước.
Viện Kiểm sát đánh giá, vụ án là một minh chứng cho việc nhà thầu thi công đã cấu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư; gặp gỡ, nhờ vả, trao đổi lợi ích vật chất để được tạo điều kiện trúng thầu và gây thất thoát tiền của Nhà nước.
![]() |
| Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng. Ảnh: HN |
Những hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng, trong đó bị cáo Dân giữ vai trò cầm đầu.
Các bị cáo còn lại liên quan việc “dọn đường” cho Công ty Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình cũ).
Không những thế, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho Nhà nước gần 100 tỷ đồng.
![]() |
| Có 23 bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. |
Từ những đánh giá, căn cứ trên, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, từ 8-9 năm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 3-4 năm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 2-3 năm về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với 3 tội là từ 13-16 năm.
Bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) bị đề nghị phạt 4-5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, với cáo buộc nhận 4,5 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân phải bồi thường 350 tỷ đồng; thu vào ngân sách số tiền các bị cáo đã khắc phục liên quan tới hành vi đã nhận hối lộ.
Chi tiết mức án đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt đối với các bị cáo khác:
Tội “Nhận hối lộ”:
1. Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT cũ: từ 7-8 năm tù.
2. Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4: từ 5-6 năm tù.
3. Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2: từ 15-16 năm tù.
4. Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8: từ 4-5 năm tù.
Tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”:
1. Tạ Văn Thuyết, cựu Giám đốc Ban 1: từ 30-36 tháng tù.
2. Nguyễn Văn Thuật, cựu Trưởng phòng kế hoạch thẩm định Ban 1: từ 24-30 tháng tù.
3. Phạm Đông Phương, cựu Phó giám đốc Ban 2: từ 6-7 năm tù.
4. Hoàng Xuân Thịnh, cựu Giám đốc Ban 4: từ 4-5 năm tù.
5. Nguyễn Vinh Hoàng, cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4: từ 30-36 tháng tù.
6. Dương Chí Thành, cựu cán bộ Ban 4: từ 24-30 tháng tù.
7. Mai Quang Vượng, cựu Giám đốc Ban 8: từ 40-42 tháng tù.
8. Trần Văn Nhì, cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 8: từ 30-36 tháng tù.
9. Nguyễn Khắc Điệp, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5: từ 3-4 năm tù.
10. Vũ Văn Hòa, cựu Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5: từ 24-30 tháng tù.
11. Lê Vũ Hùng, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy Lợi 4: từ 30-36 tháng tù.
12. Lê Quang Thế, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy Lợi 4: từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.
13. Võ Duy Minh, Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Tổng công ty Thủy Lợi 4: từ 24-30 tháng tù.
14. Vũ Đình Thịnh, Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân: từ 4-5 năm tù.
Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:
1. Bùi Cao Nguyên: nhân viên tài chính Công ty Hoàng Dân: từ 30-36 tháng tù.
2. Vũ Thị Kim Liên: Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân: từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.
3. Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Công ty Sao Vàng HG: từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.
-
Gian lận điểm thi tại Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Đình Hưng -
Khắc phục thêm hậu quả, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục được đề nghị giảm án -
Đóng giả nhà đầu tư, doanh nhân bán "thiên thạch" giả có giá...hàng triệu USD -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả chung -
Thanh tra Chính phủ công bố loạt sai phạm của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long -
TP.HCM: Núp bóng Công ty cổ phần nua bán nợ Công Danh để cưỡng đoạt tài sản -
Vụ “ăn chặn” tiền trợ cấp của học sinh tại Phú Thọ: Khởi tố thêm 2 bị can
-
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 1) -
FEIDI đưa xe thương mại năng lượng mới vào Việt Nam, nhắm thẳng phân khúc logistics -
SeABank được vinh danh ở hai lĩnh vực cộng đồng và phát triển bền vững -
Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh -
VPBank SME CEO Bootcamp: Ý tưởng mới chưa đủ để tạo ra cuộc chơi mới -
KNIC lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Vì tương lai xanh”



