-
Đồng loạt chặn mỹ phẩm, iPhone và hàng hiệu nghi giả ở biên giới phía Bắc -
Huế: Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở NN&MT quyết toán hồ sơ giả gói thầu truyền thông -
Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước -
Bắt gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm hết hạn tại cảng Cát Lái -
Phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn -
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ
Chiều 31/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân và một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã công bố bức thư của bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình. Đây là bị cáo được đưa ra xét xử vắng mặt, do đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, hiện đang bị truy nã quốc tế.
![]() |
| Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ NN&PTNT (cũ). |
Theo nội dung trong thư đề ngày 20/3, bị cáo Thanh cho biết, từ năm 2017, sau khi nhận công tác tại Ban 4, cuộc sống gia đình bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn cố gắng duy trì cuộc sống chung.
Đến năm 2023, ông sang Canada cùng con gái, với mục đích chữa bệnh. Cùng thời điểm, vợ chồng ly thân và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2024.
Cựu Phó cục trưởng trình bày, trong thời gian này, nhiều bệnh lý như tim mạch, huyết áp, viêm gan B đồng loạt diễn biến nặng, từng phải cấp cứu. Không lâu sau, con gái ông cũng mắc bệnh xơ gan và rơi vào trạng thái trầm cảm, buộc ông tiếp tục ở lại Canada để chăm sóc.
Tại Canada, ông đã hai lần bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng do các bệnh nền, phải điều trị dài ngày. Đến tháng 6/2025 mới biết bản thân bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan dự án hồ chứa nước tại Nghệ An.
Trình bày về dự án trên, bị cáo cho rằng bản thân đã gặp nhiều khó khăn, áp lực trong quá trình triển khai; còn với việc nhận tiền từ Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, ông Thanh thừa nhận có nhận tiền nhưng cho biết đó là khoản vay: “Khi đó tôi rất cần tiền cho công việc nên có nhận, nhưng xác định là vay và sau này đã trả”; đồng thời rất “choáng” khi biết bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 6,25 tỷ đồng.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HN |
Bị cáo này trình bày, hiện sức khỏe suy kiệt, không đủ khả năng di chuyển về Việt Nam để làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng. Thông qua vợ cũ, bị cáo đã chủ động khắc phục số tiền 6,25 tỷ đồng theo cáo buộc; đồng thời mong Hội đồng xét xử tạo điều kiện để tiếp tục điều trị bệnh, đến khi đủ sức khỏe sẽ trở về nước làm rõ vụ việc.
Kèm theo thư, bị cáo này cũng gửi giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế tại Canada.
Trước đó, theo cáo trạng, Nguyễn Hải Thanh bị xác định đã nhiều lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Dân nhằm tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định.
Tại dự án hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình cũ), cuối năm 2018, bị cáo Thanh được cho là đã gợi ý để Nguyễn Văn Dân liên danh với Tổng công ty Trường Sơn và Tổng công ty Thủy lợi 4 tham gia gói thầu số 17. Sau đó, liên danh này trúng thầu với giá trị hơn 608 tỷ đồng.
Không những thế, bị cáo Thanh còn hướng dẫn Giám đốc Công ty Hoàng Dân liên hệ với cấp dưới là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, để được “tạo điều kiện” trong quá trình đấu thầu.
Ở dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), sau khi được cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đồng ý chủ trương, bị cáo Dân tiếp tục được giới thiệu gặp các cá nhân liên quan, trong đó có Nguyễn Hải Thanh. Tại đây, hai bên thống nhất việc “cảm ơn” nếu doanh nghiệp được trúng thầu.
Sau Tết Nguyên đán năm 2018, Nguyễn Văn Dân mang 5 tỷ đồng đến “cảm ơn” Ban 4. Khoản tiền này sau đó được phân chia: Hoàng Xuân Thịnh nhận 2,5 tỷ đồng, Nguyễn Hải Thanh nhận 1,25 tỷ đồng, phần còn lại chia cho các cá nhân khác.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định Nguyễn Văn Dân còn hai lần trực tiếp đưa cho cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh tổng cộng 10 tỷ đồng, gồm một lần đưa trên ô tô riêng và một lần giao trên đường.
Khai báo về nội dung trên, bị cáo Nguyễn Văn Dân cho biết, chính Thanh là người chủ động liên hệ, nói đang cần tiền mua đất, giải quyết công việc và đề nghị “cho mượn 10 tỷ đồng”. Sau đó, Nguyễn Hải Thanh đã trả lại 5 tỷ đồng, kèm theo giấy vay nợ 10 tỷ đồng.
Sau khi ký, bị cáo nhận 5 tỷ, còn lại 5 tỷ được hiểu là khoản “cảm ơn”. Bị cáo khai trước tòa, đồng thời thừa nhận việc lập giấy vay - trả nợ chỉ nhằm che giấu bản chất việc đưa, nhận hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Nguyễn Hải Thanh nhận hối lộ là 6,25 tỷ đồng.
-
Phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn -
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ -
Lại thêm thủ đoạn lừa đảo “dịch vụ Visa online siêu tốc” -
Thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu Burberry, Gucci tại Hà Nội -
Buôn lậu, hàng giả tăng nóng giữa biến động kinh tế toàn cầu -
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới


