-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Bên ngoài một khu mua sắm ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Ảnh: AFP |
Dữ liệu sơ bộ được chính phủ Nhật Bản công bố hôm 17/2 cho thấy GDP quý IV/2024 đạt tăng trưởng 0,7% so với quý trước, cao hơn mức tăng trưởng 0,3% mà các nhà kinh tế dự báo với Reuters. Trước đó, GDP của Nhật Bản tăng 0,4% trong quý III.
So với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế Nhật Bản trong quý IV đạt tăng trưởng 1,2%, gấp đôi mức tăng trưởng 0,6% trong quý III.
Tăng trưởng xuất khẩu đã giúp thúc đẩy GDP của Nhật Bản, trong khi nhu cầu trong nước giảm nhẹ lại là lực cản. Chi tiêu vốn quý IV/2024 cũng tăng 0,5% theo quý, nhưng thấp hơn ước tính tăng 1% của Reuters.
Ông Krishna Bhimavarapu, nhà kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại State Street Global Advisors, cho biết quý IV/2024 chứng kiến tiêu dùng hộ gia đình danh nghĩa tại Nhật Bản tăng nhanh hơn đáng kể so với mức thực tế và sự khác biệt giữa chúng vẫn còn lớn. Và điều này có thể kích hoạt "chế độ chống lạm phát" của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
"Ít nhất, dữ liệu này đã xóa tan nỗi lo về tình trạng tiêu dùng suy giảm và là tín hiệu tích cực để BOJ đưa ra một đợt tăng lãi suất khác và điều này có thể diễn ra sớm hơn dự kiến", ông Bhimavarapu nhận xét.
Dữ liệu GDP quý IV/2024 được công bố sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất lên 0,5% - mức cao nhất kể từ tháng 10/2008 - và tạo thêm không gian để duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.
Chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản trong tháng 10 và tháng 11/2024 lần lượt giảm 1,3% và 0,4% so với cùng kỳ năm trước, tính theo giá trị thực. Nhưng sang tháng 12, chi tiêu hộ gia đình đã tăng 2,7%, đánh dấu mức tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2024.
Đầu tháng này, nhà kinh tế học Katsuhiko Aiba của Citigroup cảnh báo rằng chi tiêu của người tiêu dùng Nhật Bản sẽ vẫn yếu trong quý I/2025, dự báo sẽ phục hồi toàn diện sau quý II.
Ông Aiba cho biết tăng trưởng tiền lương thực tế có khả năng vẫn ở mức âm trong quý này, mặc dù chính phủ Nhật Bản tiếp tục trợ cấp năng lượng và áp lực lạm phát vẫn tiếp tục do đồng yên mất giá.
Mặc dù kết quả quý IV tốt hơn dự kiến, nhưng tăng trưởng GDP cả năm đã chậm lại ở mức 0,1%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 1,5% của năm 2023.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT

