
-
Một năm Ngân hàng Gen Liệt sĩ: 51.000 mẫu ADN và hành trình tri ân bằng khoa học
-
Hà Nội xử lý vi phạm đất cụm công nghiệp Tân Triều biến tướng thành biệt thự
-
Hưng Yên: Cộng đồng doanh nghiệp dâng hương tưởng niệm nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
-
Đào tạo gắn kết doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho sinh viên
-
“S Women S hướng về biển đảo: Lan tỏa yêu thương, thắp lửa trách nhiệm” -
“Ký ức những huyền thoại” - Bản hùng ca Tổ quốc
Hình thức xét tuyển học bạ được nhiều trường đại học chính thức bỏ từ mùa tuyển sinh năm 2025, trong đó 3 đơn vị đào tạo sư phạm lớn là ĐH Sư phạm TP.HCM, trường ĐH Sư phạm Hà Nội và trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.
Đồng loạt thông báo bỏ hình thức xét tuyển học bạ
Trước đây, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng tới gần 20 hình thức xét tuyển, thì năm nay đã giảm đáng kể. Nhiều hình thức xét tuyển vốn được coi là quen thuộc nay không được sử dụng nhằm đảm bảo tính công bằng và phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
![]() |
Mùa tuyển sinh 2025, nhiều trường đào tạo sư phạm đồng loạt bỏ hình thức xét tuyển học bạ |
Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết, trước đây nhà trường xét tuyển học bạ độc lập (khoảng 10%) chỉ tiêu hoặc kết hợp điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt (30-40% chỉ tiêu). Tuy nhiên, từ năm nay trường sẽ không sử dụng kết quả học bạ với cả hai phương thức này. Lý do là theo chương trình mới, mỗi học sinh sẽ lựa chọn và có điểm học bạ ở những tổ hợp khác nhau nên việc xét tuyển này không còn phù hợp.
Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ là một trong các phương thức tuyển sinh chủ đạo của trường trong năm 2025. Bên cạnh đó trường sẽ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đơn vị đào tạo chuyên ngành Sư phạm lớn nhất cả nước cũng thông báo bỏ hẳn phương thức tuyển sinh bằng học bạ THPT từ năm nay 2025.
Trường này thực hiện xét tuyển theo 3 phương thức gồm: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội và xét tuyển dựa trên điểm thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức.
Riêng với các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh còn phải tham dự Kỳ thi năng khiếu năm 2025 do trường tổ chức để lấy điểm thi năng khiếu xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT.
Trường ĐH Sư phạm (thuộc ĐH Thái Nguyên) cũng bỏ phương thức xét học bạ. Các phương thức xét tuyển của trường này là tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thái Nguyên (V-SAT-TNU); Xét kết quả thi tốt nghiệp 2025; Xét kết quả tốt nghiệp hoặc kết hợp điểm thi này với thi năng khiếu thể dục - thể thao; xét học sinh dự bị đại học.
Xét tuyển học bạ có nhiều bất cập
Trong bối cảnh hiện nay, phương thức xét tuyển học bạ được cho là có nhiều bất cập vì thế trong mùa tuyển sinh 2025 nhiều cơ sở giáo dục quyết định không sử dụng nữa.
Lý do được đưa ra các trường lấy tiêu chí xét học bạ chủ yếu là điểm 5 học kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), điểm lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). Hiếm hoi lắm mới có trường sử dụng điểm 6 học kỳ hoặc điểm học bạ chỉ là một tiêu chí xét kết hợp với phương thức khác.
Về chỉ tiêu, những năm trước đa số các trường đều dành trên 20% cho xét học bạ nhưng cũng có trường dành tới 40% - 50% xét tuyển/tổng chỉ tiêu. Có trường lại xét tuyển học bạ thành nhiều đợt.
Theo GS. Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, kết quả đánh giá học bạ luôn cao hơn kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này dễ thấy vẫn còn tình trạng cả nể, dễ dãi trong đánh giá theo học bạ.
Đó là chưa kể có thể xảy ra tình trạng chạy, xin điểm để có học bạ “đẹp”. Những bất cập đó dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều với phương thức xét tuyển đã từng rất “hot” này.
Với ngành sư phạm, năm 2024, trường ĐH Sư phạm TP.HCM lấy điểm chuẩn xét học bạ với ngành sư phạm hóa học có điểm chuẩn lên đến 29,81 điểm. Như vậy, bình quân thí sinh phải đạt 9,94 điểm/môn (bao gồm điểm ưu tiên) mới trúng tuyển.
Ở phía Bắc, điểm chuẩn học bạ của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2024 cũng phá vỡ kỷ lục những năm trước khi lên đến hơn 29 điểm.
Mùa tuyển sinh 2025, các trường đã không còn mặn mà với phương thức tuyển sinh này nữa. Thậm chí hiệu trưởng một đại học đã thẳng thắn cho rằng học bạ không phải là “kênh” chính xác để nhà trường tuyển sinh bởi có nhiều bất cập. Mấu chốt là cách đánh giá bằng điểm số ở mỗi vùng, mỗi trường có sự khác nhau, dẫn đến không phản ánh thực chất năng lực học sinh.

-
Một năm Ngân hàng Gen Liệt sĩ: 51.000 mẫu ADN và hành trình tri ân bằng khoa học
-
Hà Nội xử lý vi phạm đất cụm công nghiệp Tân Triều biến tướng thành biệt thự
-
Hưng Yên: Cộng đồng doanh nghiệp dâng hương tưởng niệm nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
-
Đào tạo gắn kết doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho sinh viên
-
“S Women S hướng về biển đảo: Lan tỏa yêu thương, thắp lửa trách nhiệm” -
“Ký ức những huyền thoại” - Bản hùng ca Tổ quốc -
Ngành làm đẹp Việt Nam sôi động với chuỗi triển lãm Vietbeauty, Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus 2025 -
Đoàn cán bộ, thanh niên Bộ Tài chính dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ -
Thủy điện Khe Bố đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du trong mưa lũ lớn -
“Ký ức những huyền thoại” - Hồi tưởng để tri ân, khơi nguồn tự hào dân tộc -
Hướng dẫn kỹ năng an toàn sau bão cho cộng đồng dân cư
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vinamilk: Tri ân thế hệ đi trước là cách chăm sóc thế hệ mai sau
-
Hinode Supermarket gửi thư mời hợp tác cung ứng ngành hàng
-
Máy đo chuyên dụng - Đơn vị phân phối kìm bấm cos thủy lực uy tín
-
Symlife - Giải pháp đầu tư kép an cư và sinh lời
-
“Ký ức những huyền thoại” - Giai điệu tri ân từ trái tim Tổ quốc