-
Đà Nẵng yêu cầu tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn -
Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại nặng do mưa lũ, sạt lở -
Hải quan Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống buôn lậu -
Mưa lũ lịch sử, thành phố Đà Nẵng thiệt hại nặng -
Thực hiện chứng thực không được yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID -
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
Ngày 23/7, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân TP.HCM tiến hành xét hỏi đối với 254 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm, chi cục đăng kiểm tại TP.HCM và các địa phương khác.
Là người được xét hỏi đầu tiên trong nhóm bị cáo là lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) thừa nhận tội danh, hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Bị cáo Hình thừa nhận đã nhận hối lộ “nhiều hơn 1 lần”, nhưng về số tiền thì không phải là 7,1 tỷ như cáo trạng truy tố. Bị cái Hình chỉ thừa nhận đã nhận hối lộ 2,85 tỷ và 12.000 USD và hiện bị cáo đã nộp lại hết số tiền mà mình thừa nhận.
![]() |
| Nhóm bị cáo là lãnh đạo Cục Đăng kiểm tại toà. |
Tiếp đến là ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm thời điểm bị khởi tố), bị cáo khai không đưa ra chủ trương về mức hưởng lợi đối với số tiền nhận hối lộ mà cán bộ Phòng Kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR) đưa cho mình. Vì vậy, bị cáo Hà cho rằng mình không phải chịu trách nhiệm hình sự về chung về số tiền nhận hối lộ của Phòng VAR và 4 trung tâm đăng kiểm khối V tại TP.HCM (tổng cộng 40,2 tỷ đồng).
Về số tiền 8,5 tỷ đồng cáo trạng quy buộc bị cáo Hà hưởng lợi, cựu Cục trưởng thừa nhận và khai số tiền này nhận từ Phòng VAR, không nhận trực tiếp từ tư nhân. Bị cáo Đặng Việt Hà cho biết, gia đình bị cáo đã nộp 2,5 tỷ đồng trong quá trình điều tra, trong giai đoạn truy tố đã nộp thêm 2 tỷ đồng trong giai đoạn truy tố và trước khi xét xử đã nộp thêm 1,3 tỷ đồng (tổng cộng hơn 5,8 tỷ đồng – PV)
Kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo là lãnh đạo Cục Đăng kiểm, HĐXX tiếp tục xét hỏi đến các nhóm bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR).
Trả lời trước tòa, bị cáo Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng VAR) thừa nhận hành vi vi phạm của mình đúng như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, khi chủ toạ hỏi về việc cáo trạng truy tố bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” với tổng số tiền là 60,7 tỷ đồng có đúng hay không?
Lúc này, bị cáo Trần Anh Quân không trả lời được con số cụ thể và chỉ khai rằng, không xác định được số tiền đã nhận hối lộ như trong cáo trạng truy tố. Song, bị cáo sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi và số tiền hưởng lợi đúng như cáo trạng truy tố là hơn 11,7 tỷ đồng.
“Đến hiện tại, người nhà bị cáo đã nộp hết số tiền hơn 11,7 tỷ đồng như cáo trạng truy tố để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo còn có tình tiết giảm nhẹ là tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo thành khẩn. Trong quá trình công tác cũng có nhiều thành tích…”, bị cáo Quân nói.
HĐXX tiếp tục xét hỏi đến nhóm bị cáo là Phó trưởng phòng VAR, bị cáo Nguyễn Đức Toàn khai, hành vi của bản thân đúng như nội dung cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo Toàn cho rằng, số tiền mà bản thân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” là 54,6 tỷ đồng, chứ không phải là 60,5 tỷ đồng như nội dung cáo trạng truy tố.
Liên quan đến nội dung này, đại diện HĐXX nhắc Viện Kiểm sát lưu ý để sau này có thông tin đối đáp lại.
Tiếp đến phần trình bày tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Toàn cho hay, bản thân đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ vụ án. Bên cạnh đó, bị cáo cũng đạt nhiều kết quả trong quá trình công tác; bị cáo còn là lao động chính trong gia đình…
Tương tự, bị cáo Trịnh Bình Dương cũng xác nhận hành vi vi phạm của mình đúng như cáo trạng truy tố. Cụ thể, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” với tổng số tiền là 49,9 tỷ đồng. Trong đó, bản thân bị can được hưởng lợi số tiền 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Đưa hối lộ” với số tiền là 11,1 tỷ đồng
Song, bị cáo này cho rằng, bản thân không tham gia vào việc bàn bạc hay tổ chức gì.
Kết thúc nhóm bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR), HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với các bị cáo là đăng kiểm viên Phòng VAR.
Là người được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Hoàng Xuân Thảo khai, thừa nhận việc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” với số tiền là 4,6 tỷ đồng. Trong đó, bản thân bị cáo được hưởng lợi số tiền 1,7 tỷ đồng.
Đồng thời, bị cáo cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Đưa hối lộ” với số tiền là 11,1 tỷ đồng như cáo trạng truy tố.
Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo là đăng kiểm viên…
-
Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm -
Hệ lụy từ loại “đất ở không hình thành đơn vị ở” -
Từ sòng bài đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại King Club -
Xét xử nhiều cựu lãnh đạo trong vụ mang hàng triệu USD đi đánh bạc -
Hà Nội quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy -
Mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tuyến cao tốc qua miền Trung -
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 3: Sau lòng tham lại dính bẫy “không cam lòng”
-
SeABank thông báo mời thầu -
Dấu ấn GREENFEED tại “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025” -
KCN Nam Đình Vũ - tâm điểm chiến lược trong mô hình Khu thương mại tự do Hải Phòng -
SeABank lần thứ 6 được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025
-
Nhựa Tiền Phong được vinh danh “Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh năm 2025” -
Ngân hàng Số Vikki tiếp tục cơn mưa giải thưởng cuối năm với giải Fast Enterprise Award tại APEA 2025

