-
Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp được nhận chuyển giao công nghệ phục vụ dự án đường sắt -
Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án cao tốc phía Bắc -
Giải ngân vốn đầu tư công hơn 577.000 tỷ đồng -
INIR đưa ra 38 khuyến nghị, 13 đề xuất liên quan đến điện hạt nhân tại Việt Nam -
Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III của EVN
| Thi công Nhà ga T2 và Nhà ga VIP sân bay Phú Quốc |
Kỷ lục tiến độ mới
Mặc dù vẫn còn rơi rớt những cơn mưa rào ngắn, nhưng tháng 12 tại TP. Phú Quốc nói chung và khu vực phía Nam đảo nói riêng - nơi từ nhiều tháng nay trở thành đại công trường xây dựng - đã bước vào giai đoạn mùa khô.
Trời trong, nắng nhiều, nhiệt độ dao động từ 20 - 31 độ tại đảo đã tiếp thêm sinh lực cho các đơn vị xây dựng hạ tầng phục vụ APEC 2027 vốn đã tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, chạy nước rút ngay khi được phát lệnh khởi công từ tháng 7/2025.
Cần phải nói thêm rằng, 5 tháng đối với hầu hết các công trình hạ tầng hàng không lớn, phức tạp chỉ đủ để hoàn tất chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật và huy động máy móc, nhân lực đến công trường.
Tuy nhiên, tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, Tập đoàn Sun Group đã tiến được những bước rất dài.
Ngay từ đầu tháng 12/2025 này, khi chuẩn bị hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hành khách có thể nhìn qua ô cửa sổ tròn thấy hình dáng độc đáo của Nhà ga quốc tế VIP và Nhà ga hành khách T2 (giai đoạn I), cùng bạt ngàn cẩu tháp và thiết bị thi công đặc chủng.
Được kỳ vọng là một trong những biểu tượng kiến trúc mới của đảo ngọc, Nhà ga hành khách T2 và Nhà ga VIP được Sun Group chau chuốt với sự tham gia của các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới.
Theo đó, Nhà ga hành khách T2 - chìa khóa giúp nâng công suất khai thác sân bay Phú Quốc lên 20 triệu lượt hành khách/năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay - được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa - biểu trưng của sức mạnh và sự tái sinh.
Được phân kỳ đầu tư gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn I có công suất 10 triệu lượt khách/năm, vốn đầu tư khoảng 18.975 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác trước quý I/2027, được định dạng là một chiếc cánh lớn của chim Phượng Hoàng lửa. Nhà ga này sẽ được vận hành bởi Changi Airport Group - đơn vị quản lý sân bay Changi (Singapore).
Nơi đây được ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM - Total Airport Management; hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch - không chạm; hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS; hệ thống soi chiếu cao cấp từ Tập đoàn Smiths Detection (Đức); cùng các công nghệ tự động hóa bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, đồng thời giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15 - 20 giây/người.
Trong khi đó, Nhà ga VIP có diện tích xây dựng 6.000 m2, do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti - “cha đẻ” của biểu tượng Cầu Hôn ở Phú Quốc - thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh cá đại bàng biển, biểu tượng của sự tự do, uyển chuyển và hài hòa với thiên nhiên. Công trình được trang bị hiện đại, đáp ứng các chuyến bay chuyên cơ lên đến 300 người. Nhà ga VIP sẽ là nơi đón tiếp nguyên thủ quốc gia trong APEC 2027 và các sự kiện trọng thể của Phú Quốc trong tương lai.
Theo ông Lê Minh Thuận, Trưởng bộ phận hạ tầng - Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng của Sun Group, để phục vụ APEC 2027, ngay từ tháng 7/2025, chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam đã tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục: xây mới đường băng số 2, Nhà ga VIP và Nhà ga T2.
Tại Nhà ga T2, mỗi tháng các đơn vị thi công ép tới 700 cọc lớn, tổ chức thi công khoa học với hàng chục mũi thi công, nhiều thiết bị hiện đại; chấp nhận bổ sung chi phí nhân công và ván khuôn nên chỉ sau 4 tháng đã thi công lên tầng 4 - cũng là cao trình đỉnh của Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tiến độ này, nếu duy trì, sẽ giúp Nhà ga T2 hoàn tất toàn bộ kết cấu bê tông trong vòng 6 tháng, để thi công kết cấu thép và mái trong 5 tháng tiếp theo.
Trong khi đó, Nhà ga VIP cũng đã hoàn thành 100% kết cấu thô và kết cấu thép, 10% cơ điện và chuẩn bị thi công phần mái; đường cất hạ cánh số 2 đạt 30% khối lượng.
Nếu không có biến động lớn, Sun Group sẽ hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào tháng 3/2027, tức chỉ sau 18 tháng thi công - lập nên tốc độ kỷ lục mới trong ngành hàng không.
![]() |
Nhịp đập nơi “trái tim” APEC
Nếu như Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa mở - lời chào đầu tiên của đảo ngọc - thì cụm công trình Trung tâm Hội nghị được xây dựng ở An Thới chính là “trái tim”, nơi diễn ra các hoạt động quan trọng nhất của APEC 2027.
Với tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group thực hiện theo phương thức PPP, cụm công trình Trung tâm Hội nghị APEC xây dựng trên diện tích 28 ha, gồm: Trung tâm hội nghị 3.500 chỗ; Trung tâm báo chí 3.000 chỗ; hệ thống giao thông - hạ tầng kỹ thuật; Khu Quảng trường; bảo tàng; cung văn hóa; cung thiếu nhi; cung triển lãm...
Đây đều là những công trình trọng điểm, có thiết kế độc đáo, mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Được đánh giá là “trái tim” của APEC 2027, Trung tâm Hội nghị - Triển lãm có tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi, 1 tầng hầm; sở hữu không gian triển lãm - ballroom vượt nhịp 81 m không cột, diện tích 11.050 m2, vượt ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas, 10.220 m2).
Khối Trung tâm Hội nghị được thiết kế mềm mại như những con sóng Phú Quốc, thể hiện tinh thần biển cả khoáng đạt; hình khối và ngôn ngữ kiến trúc gợi nhắc làng chài ven biển, rặng san hô và những mỏm đá, hòa quyện tự nhiên với cảnh quan và ký ức cư dân đảo.
Không kém phần độc đáo là Nhà biểu diễn đa năng APEC 2027, gồm 6 tầng nổi, 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ, do các đơn vị tư vấn hàng đầu của Mỹ như SOM và Apeiro thiết kế.
Nhà hát có hình khối tròn - biểu tượng của Trời - đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông - biểu tượng của Đất, thể hiện triết lý Trời tròn - Đất vuông. Lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy Rồng, gợi truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.
Toàn bộ cụm công trình được xây dựng trên phần đất lấn biển - một thử thách lớn khi phần lớn quá trình phun cát tạo bãi diễn ra vào mùa gió chướng của Phú Quốc.
Ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận Xây dựng - Ban quản lý Dự án Trung tâm Hội nghị APEC (Sun Group), cho biết: cả 2 công trình nói trên bắt đầu thi công từ tháng 6/2025. Sau chưa đầy 6 tháng, tiến độ chung của 2 hạng mục chính - Trung tâm Hội nghị và Nhà hát đa năng - đều duy trì mức khoảng 33%. Trong đó, Trung tâm Hội nghị thuộc phân khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là điều kiện tiên quyết để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ, trong đó phần kết cấu thép dự kiến hoàn thành ngày 31/1/2026; mặt ngoài hoàn thiện ngày 30/6/2026; nội thất hoàn thiện ngày 31/1/2027.
Đối với Nhà hát đa năng (Khu S2), phần móng đã hoàn thành 95%, phần thô đạt 20,5%. Tương tự, kết cấu thép dự kiến hoàn thành ngày 31/1/2026; mặt ngoài ngày 30/6/2026; nội thất hoàn thiện ngày 31/1/2027. Đây sẽ là kỷ lục mới về tiến độ đối với các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và yêu cầu cao về mỹ thuật.
Để đảm bảo tiến độ, ngoài việc đảm bảo dòng tiền và huy động đội ngũ thiết kế - thi công hàng đầu thế giới, Sun Group còn thể hiện năng lực tổ chức điều hành khoa học, chuyên nghiệp.
Ít ai biết rằng, để thi công đồng loạt các Dự án, chủ đầu tư đã xây dựng chuỗi logistics hiệu quả để đưa hàng ngàn thiết bị đặc chủng, siêu trường - siêu trọng, cùng hàng trăm ngàn tấn thép, xi măng từ đất liền vượt biển vào Phú Quốc trong thời gian rất ngắn.
Ngoài ra, việc phối hợp với chính quyền địa phương để giải bài toán nguồn vật liệu cho các Dự án phục vụ APEC 2027 - gồm 16,3 triệu m3 cát; 4,8 triệu m3 đá... phần lớn phải vận chuyển từ đất liền cũng là nỗ lực rất lớn.
“Sự chủ động, linh hoạt của chủ đầu tư đã giúp nguồn vật liệu xây dựng cơ bản được đáp ứng theo nhu cầu, tạo điều kiện hoàn thành các công trình hạ tầng đúng tiến độ Chính phủ đề ra”, ông Ngô Công Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá.
-
Những đại công trường không ngủ ở Phú Quốc -
Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III của EVN -
TP.HCM thu ngân sách nhà nước về đích trước 1 tháng -
Khu phức hợp cao cấp 2 tỷ USD tại Vân Đồn sẽ được khởi công ngày 19/12 -
Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong sản xuất lúa phát thải thấp vùng ĐBSCL -
HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng -
Huế chấp thuận đầu tư Khu công nghiệp La Sơn khu số 01
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

