Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Những tỉ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất thế giới năm 2019
Khương Duy (LĐO/ Forbes) - 23/12/2019 15:38
 
2019 là một năm đầy biến động đối với tài sản của top tỉ phú thế giới. Không phải các tỉ phú công nghệ, 2/3 tỉ phú kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong năm 2019 là ông chủ của các đế chế thời trang, mỹ phẩm.
Forbes đã phân tích giá trị tài sản của 2.200 tỉ phú trong khoảng thời gian từ ngày 28.12.2018 đến ngày 13.12.2019 để đưa ra bảng xếp hạng này. RIA Novosti đưa tin, trong năm nay, ông Bernard Arnault kiếm được số tiền lên đến hơn 40 tỉ USD. Ảnh: NewsweekForbes đã phân tích giá trị tài sản của 2.200 tỉ phú trong khoảng thời gian từ ngày 28.12.2018 đến ngày 13.12.2019 để đưa ra bảng xếp hạng này. RIA Novosti đưa tin, trong năm nay, ông Bernard Arnault kiếm được số tiền lên đến hơn 40 tỉ USD. Ảnh: NewsweekBernard Arnault là người đứng đầu Tập đoàn quốc tế của Pháp Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Tập đoàn này sở hữu hàng loạt thương hiệu “khủng” như Christian Dior, Louis Vuitton và Givenchy. Ảnh: STBernard Arnault là người đứng đầu Tập đoàn quốc tế của Pháp Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Tập đoàn này sở hữu hàng loạt thương hiệu “khủng” như Christian Dior, Louis Vuitton và Givenchy. Ảnh: STCũng theo Forbes tính đến ngày 23.12, tài sản của Bernard Arnault đã đạt mốc 109 tỉ USD. Khối tài sản khổng lồ này tăng nhanh đến mức, có những thời điểm Bernard Arnault vượt qua Bill Gates rồi Jeff Bezos, vươn lên nắm giữ vị trí người giàu nhất hành tinh. Ảnh: STCũng theo Forbes tính đến ngày 23.12, tài sản của Bernard Arnault đã đạt mốc 109 tỉ USD. Khối tài sản khổng lồ này tăng nhanh đến mức, có những thời điểm Bernard Arnault vượt qua Bill Gates rồi Jeff Bezos, vươn lên nắm giữ vị trí người giàu nhất hành tinh. Ảnh: STNếu như năm 2018, danh sách tỉ phú bốc hơi tài sản nhanh nhất thuộc về Mark Zuckerberg thì năm nay, CEO Facebook khẳng định lại vị trí của mình khi lọt top 2 tỉ phú có thu nhập cao nhất thế giới. Ảnh: AzibaiNếu như năm 2018, danh sách tỉ phú bốc hơi tài sản nhanh nhất thuộc về Mark Zuckerberg thì năm nay, CEO Facebook khẳng định lại vị trí của mình khi lọt top 2 tỉ phú có thu nhập cao nhất thế giới. Ảnh: AzibaiCụ thể vào năm 2018, ông chủ Facebook là người đen đủi nhất khi mất đến 18,7 tỉ USD năm nay vì những tin tức xấu liên tục bủa vây gã khổng lồ Facebook. Tuy nhiên một năm qua, Mark Zuckerberg đã kiếm được khối tài sản trị giá 22 tỉ USD. Ảnh: Getty ImagesCụ thể vào năm 2018, ông chủ Facebook là người đen đủi nhất khi mất đến 18,7 tỉ USD năm nay vì những tin tức xấu liên tục bủa vây gã khổng lồ Facebook. Tuy nhiên một năm qua, Mark Zuckerberg đã kiếm được khối tài sản trị giá 22 tỉ USD. Ảnh: Getty ImagesTính đến ngày 23.12, Forbes ước tính khối tài sản do Mark Zuckerberg sở hữu lên đến 76,4 tỉ USD. Đồng nghĩa với việc tỉ phú này đã vươn lên vị trí thứ 4 trong top những người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Vanity FairTính đến ngày 23.12, Forbes ước tính khối tài sản do Mark Zuckerberg sở hữu lên đến 76,4 tỉ USD. Đồng nghĩa với việc tỉ phú này đã vươn lên vị trí thứ 4 trong top những người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Vanity FairVị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là doanh nhân người Tây Ban Nha, ông Amancio Ortega. Ảnh: Business InsiderVị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là doanh nhân người Tây Ban Nha, ông Amancio Ortega. Ảnh: Business InsiderAmancio Ortega là ông chủ Zara. Tỉ phú Ortega giữ 60% cổ phần của công ty thời trang Inditex với 8 thương hiệu khác nhau trong đó có Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti... Công ty của tỉ phú Tây Ban Nha đang vận hành khoảng 7.500 cửa hàng trên khắp thế giới. Ảnh: STAmancio Ortega là ông chủ Zara. Tỉ phú Ortega giữ 60% cổ phần của công ty thời trang Inditex với 8 thương hiệu khác nhau trong đó có Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti... Công ty của tỉ phú Tây Ban Nha đang vận hành khoảng 7.500 cửa hàng trên khắp thế giới. Ảnh: STTrong năm qua, ông chủ Zara kiếm được 17,3 tỉ USD, nâng khối tài sản của mình lên đến 76,4 tỉ USD, bằng với CEO Facebook. Ảnh: STTrong năm qua, ông chủ Zara kiếm được 17,3 tỉ USD, nâng khối tài sản của mình lên đến 76,4 tỉ USD, bằng với CEO Facebook. Ảnh: ST

 

Khai trương khách sạn 4 sao của tỉ phú người Nhật tại Đà Nẵng
Grandvrio City Danang được xem là dự án mang tính khởi động của Tập đoàn Route Inn Group tại thị trường du lịch Việt Nam.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư