-
Highlands Coffee tiến gần IPO: Thương vụ 2.300 tỷ đồng là bước dạo đầu? -
Ngành dệt may đạt doanh thu xuất khẩu 32 tỷ USD -
Bước chuyển mới trong hợp tác thương mại Việt - Mỹ -
Vietnam Airlines mở rộng năng lực huấn luyện cho chiến lược đội bay mới -
Masan: Khi tăng trưởng, dòng tiền và niềm tin cùng được củng cố -
Thương nhân phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay xát mới được kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo
Cân nhắc thời điểm mở rộng Bách hóa Xanh
Bên cạnh các kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm 2018, Thế giới Di động vừa trình cổ đông thông qua các tờ trình tăng vốn điều lệ cho hàng loạt công ty con. Ngoài tăng vốn cho Công ty TNHH một thành viên Công nghệ thông tin Thế giới Di động và Công ty cổ phần Thế giới Di động lần lượt thêm 400 tỷ đồng (từ 148 tỷ đồng) và 1.000 tỷ đồng (từ 961 tỷ đồng), Thế giới Di động còn tăng thêm 3.000 tỷ đồng cho chuỗi Bách hóa Xanh.
![]() |
| Theo kế hoạch kinh doanh của Thế giới Di động, doanh thu năm 2018 sẽ đạt mục tiêu “kỷ lục” lên đến 86.390 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. |
Đây là chiến lược nhằm nhanh chóng mở rộng quy mô cho chuỗi Bách hóa Xanh lên 500 cửa hàng đến hết tháng 6/2018, trong khi con số hiện tại đã trên 300 cửa hàng. Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động lý giải, chi phí đầu tư một cửa hàng Bách hóa Xanh khoảng 80.000 USD và muốn đạt số lượng cửa hàng như trên, Công ty buộc phải tăng vốn.
Có một điểm đáng lưu ý về hoạt động kinh doanh của chuỗi Bách hóa Xanh khi ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc Công ty cho rằng, khi đã mở và vận hành 500 cửa hành, thì Thế giới Di động sẽ điều chỉnh các hoạt động liên quan, hoàn chỉnh bài toán chi phí.
“Trong quý IV/2018, chúng tôi mới tiếp tục mở thêm cửa hàng nếu tình hình thuận lợi”, ông Doanh nói.
Thực tế, với chuỗi bán lẻ hàng nhu yếu phẩm và tươi sống Bách hóa Xanh, Thế giới Di động đang loay hoay giải quyết hai khó khăn chính: phát sinh hàng loạt yêu cầu trong quá trình vận hành các công cụ quản lý liên quan; có sự chênh lệch doanh thu giữa hơn 300 cửa hàng hiện có. Công ty muốn chấm dứt hai vấn đề này từ nay đến hết tháng 6/2018.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Doanh cho biết, mục tiêu doanh thu các cửa hàng Bách hóa Xanh cần đạt từ 500 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng/cửa hàng mỗi tháng. Thế giới Di động sẽ vận hành hiệu quả chuỗi 500 cửa hàng Bách hóa Xanh với doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng, chỉ có điều, cần thời gian để đạt được tham vọng. “Chắc chắn sẽ giải quyết được các vấn đề trên và chuyện giơ tay đầu hàng sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Doanh nói.
Tổng nợ tăng mạnh
Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra cuối tuần qua tại TP.HCM, ông Nguyễn Đức Tài cho biết, chuỗi Điện máy Xanh mới là nhân tố chính đóng góp trong tổng doanh thu và lợi nhuận cho Thế giới Di động đến năm 2020. Điều này khiến giới đầu tư không khỏi hoài nghi, trong bối cảnh Bách hóa Xanh vẫn trong thời gian mở rộng và thử nghiệm như đã đề cập ở trên.
Hiện Điện máy Xanh có trên 642 cửa hàng và đã có tháng thứ 2 liên tiếp đạt doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, trở thành chuỗi cửa hàng đóng góp doanh thu lớn nhất. Chuỗi bán lẻ này cũng dẫn đầu thị trường với khoảng 30% thị phần, duy trì khoảng cách xa với các đối thủ cạch tranh khác như Nguyễn Kim (nắm khoảng 12% thị phần), Chợ Lớn và HC (lần lượt khoảng 7% và 8% thị phần) và các cửa hàng bán lẻ nhỏ với khoảng 25% thị phần.
Theo kế hoạch kinh doanh của Thế giới Di động, doanh thu năm 2018 sẽ đạt mục tiêu “kỷ lục” lên đến 86.390 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) dự tính, doanh thu thuần năm 2018 của Thế giới Di động đạt 91.259 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.666 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Thế giới Di động, tổng nợ của Công ty tăng mạnh từ 5.000 tỷ đồng lên hơn 16.904 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 93%, với 15.712 tỷ đồng. Tổng kết cả năm 2017, chi phí lãi vay của Công ty là 227 tỷ đồng, trong khi năm 2016 chỉ là 119 tỷ đồng.
Trong khi Mekong Capital vừa hoàn tất thoái vốn tại Thế giới Di động, thì theo DealstreetAsia, Alstonia Costata, công ty con của Tập đoàn Creador - đang quản lý tài sản trị giá 875 triệu USD tại 3 quỹ đã “rót” 43,8 triệu USD vào Thế giới Di động.
Có lẽ, các con số tăng trưởng kỳ vọng của chuỗi Bách hóa Xanh và Điện máy Xanh đang phụ thuộc nhiều vào các nguồn vốn trên, để mở rộng quy mô, dù áp lực tổng nợ vay còn hiện diện.
-
Masan: Khi tăng trưởng, dòng tiền và niềm tin cùng được củng cố -
Thương nhân phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay xát mới được kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo -
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN -
Cà Mau mở rộng không gian liên kết, tạo động lực tăng trưởng mới -
Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc -
Dự án lớn phải kéo doanh nghiệp Quảng Trị vào chuỗi giá trị -
AkzoNobel đón đầu chuyển dịch của chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam
-
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1

