
-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân
-
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy
-
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm
-
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa
-
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Chốt “số phận” sân vận động Chi Lăng
Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới bị cáo Chu Thịnh Vượng (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau khi xem xét hồ sơ, lời khai của bị cáo, bị hại và những người liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối tháng 10/2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội nhận được đơn của bà Ma Thị B., Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Techno Việt Nam, tố giác bị cáo Chu Thịnh Vượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 80.000 USD.
![]() |
Bị cáo Vượng bị tuyên án 15 năm tù do đã lừa chạy dự án, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp. |
Theo đó, do có mối quan hệ quen biết từ trước, khi nói chuyện, Vượng tự giới thiệu là cán bộ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, quân đội, có khả năng xin trúng thầu các dự án tại các đơn vị này.
Thời điểm này, bà B. biết thông tin Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng được phê duyệt làm chủ đầu tư dự án san lấp khu vực còn lại thuộc khu đất xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới, có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.
Thấy công ty mình có đủ năng lực, muốn tham gia thi công dự án trên, nên bà B. đã nhờ Vượng cho gặp các lãnh đạo có thẩm quyền để xin thầu thi công dự án này và được Vượng nhận lời, đồng thời yêu cầu bà B. chuẩn bị trước 2 tỷ đồng.
Đầu giờ chiều 29/1/2018, bà B. và ông Lê Quang T., Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Techno đã hẹn gặp Vượng tại quán cà phê đối diện cổng trụ sở Bộ Tài chính. Tại đây, Vượng yêu cầu bà B. chuyển luôn số tiền 2 tỷ đồng để dẫn đi gặp “lãnh đạo Bộ Quốc phòng”.
Do không có sẵn tiền nên ông T. đã đi vay doanh nghiệp khác 80.000 USD (tương đương hơn 1,8 tỷ đồng), rồi quay lại gặp Vượng. Vượng cầm tiền rồi dẫn theo 2 người này đến khu vực cổng trụ sở Bộ Quốc Phòng.
Tuy nhiên, khi đến cổng thì cảnh vệ không cho vào, nên Vượng bảo họ đợi ở ngoài cổng, còn mình đi thẳng vào bên trong. Sau khi đợi 2 tiếng vẫn không thấy Vượng ra, bà B. đã gọi điện thì Vượng nói “đang tiếp khách”.
Không thấy Vượng thực hiện cam kết như đã hứa hẹn, bà B. nhiều lần gọi điện thúc giục và đòi lại tiền nhưng Vượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, do đó bà B. đã làm đơn tố giác.
Quá trình điều tra cũng xác định, ngoài vụ việc trên, Vượng còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 80.000 USD (tương đương 1,85 tỷ đồng) và hơn 1,45 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn T. (ở Vĩnh Phúc), thông qua việc hứa hẹn “xin” cho được tham gia thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 2C và dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi đưa số tiền trên, ông T. không thấy được trúng thầu. Khi tìm hiểu, biết Vượng không phải là cán bộ Bộ Tài chính, nên đã nhiều lần yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó Vượng chỉ trả lại 1,1 tỷ đồng; còn lại chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

-
Dùng AI, Deepfake cắt ghép hình ảnh để chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nhân -
Điều tra đường dây sản xuất sản phẩm Baby Shark, Medi Kid Calcium K2 của Công ty Herbitech -
Hoãn phiên tòa kiện đòi bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng vì xe Mercedes bốc cháy -
Xử lý loạt công trình xây dựng sai phép ở Nha Trang: Chỉ phê bình, rút kinh nghiệm -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Công lao 40 năm công tác đã bị xóa -
TP.HCM đồng loạt kiểm tra cơ sở sản xuất sữa sau vụ gần 600 sản phẩm sữa giả -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 1: “Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ...”
-
1 Tăng vốn 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Hợp tác xã: Không thuộc thẩm quyền Quốc hội, chưa rõ nguồn bố trí
-
2 Đừng để người ở biệt thự “tranh suất” mua nhà ở xã hội với người nghèo
-
3 Tiền gửi bị hút khỏi ngân hàng, sức ép lãi suất lại tăng
-
4 Áp thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ để tránh “lướt sóng”
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"
-
ĐHĐCĐ SeABank: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT người nước ngoài