Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Nối gót Phố Wall, chứng khoán châu Á lao dốc
Lê Quân (CNBC) - 21/08/2019 14:08
 
Tụt đà khởi sắc của hai phiên trước đó, chứng khoán châu Á đã đảo chiều lao dốc phiên sáng 21/8.
Ảnh minh họa. (Nguồn:CNBC)
Ảnh minh họa. (Nguồn:CNBC)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,57%, trong khi Topix trượt 0,79%. Đồng yên Nhật suy yếu và giao dịch ở mức 106,37 yên đổi 1 USD, so với mức dưới 106 yên đổi 1 USD tuần trước.

Cổ phiếu những “ông lớn” ô tô đều trượt dốc. Cổ phiếu Nissan và Toyota lần lượt giảm 1,37% và 0,19%, còn Mazda Motor trượt sâu 2,41%. Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ SoftBank ghi nhận mức giảm 2,57%. Sắc đỏ cũng bao trùm nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi trượt nhẹ 0,11%. Chỉ số ASX 200 của Australia giảm 0,76%. Riêng chỉ số tài chính chuyên biệt sụt 0,7% khi cổ phiếu các ngân hàng nhóm Big4 của Australia đều trượt giảm. Ngân hàng Westpac chứng kiến mức giảm sâu nhất nhóm - 1,14%; 3 ông lớn còn lại gồm ANZ, Commonwealth và Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) giảm lần lượt 0,73%, 0,44% và 0,66%.

Các nhà phân tích cho rằng chứng khoán châu Á trượt dốc theo đà sụt giảm của thị trường Mỹ và châu Âu phiên 20/8. Trong đó, cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy là một trong những yếu tố tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố ý định từ chức trước những sức ép khi Phó thủ tướng Matteo Salvini kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm.

Nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi động thái của các ngân hàng trung ương vào cuối tuần này, nhất là biên bản cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Tháng trước, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã hạ lãi suất 1/4 điểm phần trăm. Đây là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong 11 năm qua.

Chủ tịch FED Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu thường niên tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào ngày 23/8 tại tiểu bang Wyoming. Giới đầu tư kỳ vọng ông Powell sẽ làm rõ thêm các dự định tương lai của FED.

Tại thị trường Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã đứt mạch 3 phiên tăng điểm trước đó khi “bay” 173,35 điểm, tương đương 0,7% và chốt phiên 20/8 ở mức 25.962,44 điểm.

Chỉ số S&P 500 đã nhích lên 0,8% trước khi đóng cửa ở mức 2.900,51 điểm. Nasdaq Composite trượt 0,7% xuống còn 7.948,56 điểm. Đáng nói, các chỉ số này đều trượt giảm ở những phút cuối phiên do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm.

[Infographic] Microsoft - công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới 2019
Vượt mặt Apple và Alphabet, Microsoft trở thành công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới năm 2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư