Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 09 năm 2024,
Petrovietnam đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ
Hoàng Nam - 13/09/2024 18:01
 
Các đơn vị kinh doanh xăng dầu của Petrovietnam có nguồn cung xăng dầu dồi dào, hoạt động của hệ thống phân phối ổn định, khắc phục nhanh những thiệt hại do ảnh hưởng của bão lũ, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Thông tin từ các đơn vị sản xuất, cung ứng xăng dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho hay, ngoài việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu dồi dào, hệ thống phân phối ổn định,các đơn vị cũng nỗ lực hỗ trợ cấp phát xăng dầu cho hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả của bão lũ ở các địa phương bị ảnh hưởng.

Ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, do hoạt động rộng khắp trên phạm vi cả nước nên các cửa hàng xăng dầu, các kho xăng dầu của PVOIL không tránh khỏi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (Yagi), cũng như hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội...

Cửa hàng xăng dầu của PV Oil tại đảo Cát Bà.

Đã có 111 cửa hàng xăng dầu và 6 kho xăng dầu của PVOIL bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ này.

Tuy nhiên, nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước bão, áp dụng phương án “3 tại chỗ”, “chống bão như chống dịch”, hệ thống của PVOIL không bị thiệt hại nhiều. Một số nhà bán hàng bị tốc mái, hư hỏng các biển vẫy, biển hiệu, sập tường rào một số kho, còn lại toàn bộ các hạng mục chính của kho, nhà xưởng, cửa hàng gần như không bị thiệt hại. PVOIL đã nhanh chóng khắc phục các thiệt hại và hoạt động trở lại rất nhanh ngay sau bão, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho người dân.

“Ở đảo Cát Bà (Hải Phòng) có 3 cây cửa hàng xăng dầu, trong đó có 1 cửa hàng xăng dầu của PVOIL. Sau bão, cửa hàng xăng dầu của PVOIL đã hoạt động trở lại sớm nhất để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân trên đảo. Một số cửa hàng xăng dầu của PVOIL mặc dù đang bị ngập nhưng vẫn nỗ lực bán hàng, đặc biệt là ở các vùng xa, để đáp ứng nhu cầu của người dân”, ông Đoàn Văn Nhuộm cho hay.

Về nguồn cung, theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), hiện tại sản phẩm của các nhà máy lọc dầu đang dồi dào, nguồn cung đảm bảo. BSR đang duy trì tồn kho 60 - 63% tổng sản phẩm, trong mức an toàn, đủ nguồn cung cho thị trường. Việc người dân ở một số vùng xếp hàng mua xăng dầu vừa qua, chủ yếu do đứt gãy chuỗi cung ứng về vận tải, phân phối do ảnh hưởng của bão lũ.

BSR đã tổ chức vận chuyển hơn 20.000 lít dầu DO lên Yên Bái.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Petrovietnam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, BSR đã và đang phối hợp cùng với PVOIL triển khai hỗ trợ xăng dầu cho các khu vực bão lũ.

Trong đó, tối ngày 12/9, BSR đã tổ chức vận chuyển hơn 20.000 lít dầu DO (trị giá hơn 343 triệu đồng) đến kho xăng dầu trên địa bàn xã Vân Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhằm kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả do bão, lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong mọi tình huống, không để đứt nguồn cung xăng dầu
Trong mọi tình huống, không được để thiếu, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, dù là cục bộ là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư