-
Chính phủ xác định 10 nhóm công nghệ chiến lược -
Khơi dậy động lực nội sinh từ khoa học công nghệ ở Hưng Yên -
Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc -
Quảng Ninh thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, phát triển giao thông điện -
Ra mắt mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam -
Doanh nghiệp đầu tư cho bảo mật: Vấn đề đầu tiên không phải là… tiền

Cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo có bạn bè nhắc tới trong một bài viết hoặc một bình luận. Nhấp vào thông báo này, trình duyệt sẽ chuyển hướng người dùng tới một trang web có giao diện giống hệt với Facebook.
Và, nếu người dùng ấn vào bất kỳ vị trí nào trên website giả mạo nói trên, trình duyệt sẽ bị cài một tiện ích có tên là “Vur.” Tiện ích này cho phép hacker kiểm soát các thao tác của người dùng từ đó đánh cắp tài khoản và các thông tin quan trọng khi duyệt web của họ.
Trao đổi với phóng viên, anh Trần Quang Chiến, (Giám đốc Công ty Cổ phần VNIST), phụ trách securitydaily.net cho biết, nhiều khả năng đây là lỗ hổng mới mà Facebook chưa khắc phục. Điều này cho phép mã độc tạo ra những đường dẫn độc hại ẩn chứa trong các thông báo trên Facebook để lừa người dùng.
Trong trường hợp này, hầu hết các công cụ bảo vệ sẽ không có nhiều tác dụng bởi các website này là mẫu mà tin tặc mới tạo ra và các mã độc đã đánh lừa người dùng để cài đặt một chương trình mở rộng độc hại.
Anh Chiến cũng cho hay, trong nhiều trường hợp, Facebook sẽ đưa ra cảnh báo khi người dùng click vào một đường dẫn nằm bên ngoài Facebook. Để cẩn thận, người dùng nên kiểm tra kỹ đường dẫn trước khi truy cập.
Bên cạnh đó, khi duyệt web nói chung và Facebook nói riêng, nếu xuất hiện các yêu cầu cài đặt add-on (phần mở rộng) thì lưu ý không nên chấp nhận. Bởi lẽ, hầu hết các website “sạch” sẽ không yêu cầu người dùng làm như vậy.
Ở trường hợp đã bị mã độc lây nhiễm và cài đặt add-on, người dùng nên xóa ngay các add-on lạ ra khỏi trình duyệt đang sử dụng. “Ở một số trường hợp chúng tôi phát hiện add-on có tên là ‘Vur’ [ảnh-pv] hiện đã có hơn 4.000 lượt cài đặt,” anh Chiến nói.
Ngoài ra, anh Chiến cũng khuyến cáo người dùng cần xóa bỏ các bài post mà mã độc đã tự động đăng tải, thay đổi mật khẩu lập tức. Trong trường hợp mất tài khoản, người dùng có thể dùng chức năng lấy lại mật khẩu của Facebook để lấy lại qua địa chỉ email hoặc tin nhắn điện thoại.
Cũng theo anh Chiến, để đảm bảo an toàn và ít ảnh hưởng tới người dùng khác, người dùng Facebook nên thiết lập lại chế độ an toàn. Cụ thể, là việc các bài đăng mà người dùng bị “đánh dấu” sẽ không tự hiển thị lên tường, mà phải được cho phép.
-
Ra mắt mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam -
Doanh nghiệp đầu tư cho bảo mật: Vấn đề đầu tiên không phải là… tiền -
Ðau đầu với bài toán đầu tư trung tâm dữ liệu -
Trung tâm dữ liệu thời AI: Hiệu quả đầu tư thành thước đo năng lực cạnh tranh -
Hơn 60 triệu thuê bao đã được xác thực thông tin chính chủ thành công -
Thành lập Tổ Công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược -
Bộ Khoa học và Công nghệ loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết
-
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

