-
BIWASE 9 tháng đầu năm 2026: Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cả năm, đón thêm hơn 15.000 khách hàng đấu nối mới -
Sojitz 40 năm hiện diện tại Việt Nam: Từ “đầu tư dự án riêng lẻ” đến “chuỗi dự án liên kết giá trị” -
BHC Chicken trước bài toán phát triển cửa hàng -
Trungnam - Hành trình hiện thực hóa khát vọng năng lượng của tư nhân Việt -
Bộ Công thương: Có cơ chế giám sát khi doanh nghiệp tự định giá bán xăng dầu -
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD
Điều hành kinh doanh toàn cầu qua chi nhánh… không có nhân viên
Phần lớn các hoạt động ở nước ngoài của Apple được điều hành thông qua một công ty tại Ireland, với tên gọi Apple Operations International (AOI). Điều đáng chú ý là công ty này lại không hề có nhân viên.
Bản thân Apple cũng trả lời các nhà điều tra rằng mình đã mất toàn bộ các hồ sơ liên quan đến việc AIO được thành lập từ năm 1980, và lý do tại sao Apple lại kinh doanh toàn cầu thông qua công ty này.
![]() | ||
| Doanh thu của Apple tỷ lệ nghịch với số tiền thuế đã đóng |
Apple chỉ trả 2%, hoặc ít hơn, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Ireland
Ireland là một trong những quốc gia có mức thuế ưu đãi dành cho Apple, với thuế suất thu nhập 2%. Mặc dù đã được nhận lức thuế ưu đãi, tuy nhiên từ năm 2009 đến 2011, một công ty con khác của Apple đóng tại Apple có tên gọi Apple Sales International chỉ đóng tổng cộng số thuế 21 triệu USD trên tổng số 38 tỷ doanh thu, đạt tỷ lệ chỉ 0,06%.
AOI cung cấp 30% lợi nhuận ròng cho Apple trên toàn thế giới từ năm 2009 đến 2011, không trả tiền thuế ở bất kỳ quốc gia nào
Đây được xem là một “mánh khóe” rất thông minh của Apple để qua mặt các cơ quan thuế quan tại Mỹ và cả Ireland, dựa vào những “lỗ hổng” về luật pháp của 2 quốc gia này.
Theo đó, luật pháp Mỹ sẽ quyết định đánh thuế dựa vào nơi thành lập công ty, còn luật pháp Ireland sẽ đánh thuế dựa vào nơi điều hành công ty. Nghĩa là nếu thành lập một công ty con tại Ireland, sau đó điều hành công ty này tại Mỹ, nghĩa là sẽ không phải nộp thuế cho bất kỳ quốc gia nào.
Đây chính là cách mà Apple đã áp dụng để không phải khai thuế cho AOI cả ở Mỹ lẫn Ireland trong những năm qua.
Lợi nhuận của Apple tại Mỹ trở thành ở Ireland
Bản báo cáo cũng chỉ ra rằng Apple tìm cách trốn thuế ở Mỹ bằng cách chia sẻ lợi nhuận của công ty sang các công ty con tại Ireland.
Apple đã thực hiện điều đó bằng cách nào? Theo đó, Apple đã xây dựng một thỏa thuận chia sẻ chi phí với các công ty con của mình ở Ireland một lợi nhuận không cân đối từ hoạt động nghiên cứu và phát triển triển tại Mỹ. Từ năm 2009 đến 2012, Apple đã cấp 4 tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và mang về doanh thu 38,7 tỷ USD, trong khi đó, công ty con tại Ireland được cấp 4,9 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển và mang về số doanh thu đến 74 tỷ USD.
Phần lớn 102 tỷ USD “đang giữ ở nước ngoài” của Apple lại nằm trong các ngân hàng Mỹ
Trong khi các công ty Ireland của Apple được điều hành bởi các nhân viên tại Mỹ, thì tiền doanh thu từ các công ty tại Ireland của Apple lại chủ yếu lưu giữ trong các tổ chức tài chính tại Mỹ, chủ yếu là quản lý bởi quỹ đầu tư Braeburn Capital, tổ chức tài chính có quan hệ mật thiết với Apple, trụ sở tại bang Nevada.
Apple dường như rất “kém” trong việc ước lượng khoản thuế của mình
Trong báo cáo hàng năm tư 2009 đến 2011, Apple nói với các nhà đầu tư rằng mình sẽ phải sử dụng số tiền 13,7 tỷ USD để trả thuế liên bang, tuy nhiên trên thực tế, “quả táo” chỉ trả số tiền 5,3 tỷ USD.
Những khoản thiết lập dành riêng để trả thuế hàng năm của Apple chỉ là ước tính trước, tuy nhiên hàng năm Apple luôn ước tính số tiền chênh lệch rất nhiều so với số tiền thực tế phải trả. Kết quả là tỷ lệ thuế suất mà Apple phải trả chỉ ở mức 20,1%, thấp hơn nhiều so với mức 24% đến 32% như tuyên bố của Apple.
Vai trò của công ty con trong việc “trốn thuế” của Apple
Một trong những lỗ hổng về luật thuế được các tập đoàn đa quốc gia yêu thích nhằm trốn thuế đó là các công ty con tại nước ngoài. Điều này cho phép các tập đoàn “qua mặt” chính phủ trong nước để bỏ qua hoàn toàn các công ty con ở nước ngoài nhằm mục đích lách thuế.
Công ty con đóng vai trò quan trọng của Apple trong vụ việc là AOI. Hiện AOI nắm nhiệm vụ phân phối các sản phẩm của Apple tại nhiều thị trường khác nhau, bao gồm tại châu Âu, châu Á, khu vực Trung Đông… điều này cho phép Apple tránh phải trả số tiền thuế 12,5 tỷ USD mà đáng ra Apple phải trả vì doanh thu từ hoạt động kinh doanh và bán hàng tại nước ngoài.
T.Thủy
Theo Dân trí
-
Kỳ vọng kéo nhập siêu năm 2026 xuống dưới 10 tỷ USD -
Sửa đổi một số điều về cơ chế sandbox trong lĩnh vực ngân hàng -
Cao điểm thi đua “90 ngày đêm” đưa Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào phát điện thương mại -
Hà Nội đồng hành cùng EVNNPT gỡ điểm nghẽn cho loạt dự án truyền tải điện -
EVNNPT tìm nguồn vốn hơn 200 triệu EUR cho 8 dự án truyền tải điện -
Sản xuất công nghiệp vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm tốc -
Mang nông sản lên "chợ" thương mại điện tử: HTX than lỗ vì phí cho sàn lên tới 35%
-
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới -
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự

