-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng -
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A
![]() |
Những vết thương trên mặt và cánh tay của Q.A. |
Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào chiều ngày 31/3, trên tuyến buýt 58 (có lộ trình Mê Linh – Yên Phụ) của Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (Bảo Yến Bus), chị Nguyễn Q. A. (SN 1998, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phụ xe buýt tên Trần Văn S. có hành động sàm sỡ. Sau khi bị chị Q. A. phản kháng và hét lên, phụ xe S. đã chửi mắng ầm ĩ và ra tay đánh nữ sinh này bầm tím vùng cằm và cánh tay.
Tuy nhiên, trong bản tường trình với công ty, anh S. đã “tố” ngược lại chị Q. A., cho rằng chị nồng nặc mùi rượu bia, to tiếng với anh rồi xảy ra cãi cọ xô xát.
Trao đổi với PV, chị Q. A. cho biết việc chị say rượu là hoàn toàn không đúng sự thật. Theo lời chị Q. A, chiều 4/4, đại diện công ty Bảo Yến Bus và phụ xe S. đã đến tận nhà, trực tiếp đối chất với chị.
“Sự việc là phía phụ xe sai, phụ xe cũng đã nhận lỗi và xin lỗi tôi. Về việc tôi uống rượu bia là không đúng sự thật, nên phụ xe cũng đã nhận lỗi”, Q. A. cho hay.
![]() |
|
Phụ xe S. (áo sơ mi kẻ, bên phải) và quản lí bên công ty Bảo Yến Bus đến thăm và xin lỗi chị Q. A. (Ảnh do chị Q. A. cung cấp) |
Chị Q. A. cũng chia sẻ, bên phía phụ xe đã đồng ý đưa chị đi kiểm tra và chạy chữa các vết thương mình gây ra theo nguyện vọng của chị và gia đình.
Hiện sự việc đã được giải quyết giữa gia đình chị Q. A với phụ xe buýt S. cũng như Công ty Bảo Yến Bus. Được biết, phụ xe S. đã bị đình chỉ công tác ngay sau khi công ty nhận được phản hồi từ chị Q. A. Tuy nhiên sau khi biết hoàn cảnh gia đình anh S. có con nhỏ, chị Q. A. chỉ yêu cầu công ty phạt kỉ luật và cho anh S. được sửa lỗi của mình.
-
Bốn nhóm giải pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo -
Yêu cầu Viễn thông TP.HCM tháo dỡ các trạm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS -
Bắc Ninh: Sử dụng chất cấm để sản xuất gần 1.000 tấn giá đỗ -
Xiaomi Việt Nam lĩnh phạt 290 triệu đồng vì loạt vi phạm bảo vệ quyền lợi người dùng
-
“Mua bán” giấy phép tại Sở Y tế Hà Nội -
Nhiều vi phạm khi giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Bảo Lạc A -
TP.HCM: Chặn thổi giá vật liệu xây dựng để bảo đảm triển khai dự án trọng điểm -
Làm giả fanpage Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo -
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả
-
Hưng Yên: Thành lập Hội Doanh nghiệp phường Trần Lãm -
VietinBank bắt tay Tanzanite International phát triển dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 3/6/2026 -
Dreame Việt Nam khẳng định giá trị thương hiệu 11 năm tuổi qua sự tin dùng của hàng triệu gia đình -
Tập đoàn TTC được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển Bất động sản Công nghiệp hàng đầu Việt Nam -
Becamex Tokyu ra mắt dịch vụ xe điện theo yêu cầu tại phường Bình Dương


