Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên đầu tư 11 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng thắng cảnh Gành Đá Dĩa
Hà Minh - 28/09/2016 16:31
 
Gành Đá Đĩa có diện tích khoảng 2km2, chiều rộng khoảng 50m, trải dài hơn 200m, là một thắng cảnh thiên nhiên độc nhất vô nhị ở Việt Nam.
Thắng cảnh quốc gia Gành Đá Dĩa, độc nhất vô nhị tại Việt Nam
Thắng cảnh quốc gia Gành Đá Dĩa, độc nhất vô nhị tại Việt Nam

Hiện tượng tự nhiên do tạo hóa sắp đặt theo chiều dựng đứng, phân chia theo từng cột liền khít nhau, có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn với đường kính khoảng 50-60cm, giống như những chiếc đĩa chồng chất lên nhau.

Để thu hút du khách, UBND tỉnh Phú Yên vừa có chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại Khu di tích thắng cảnh này ở xã An Ninh Đông (huyện Tuy An), từ nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn xã hội hóa, với kinh phí gần 11 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án này trong năm 2016 và 2017.

Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng các hạng mục san lấp mặt bằng bãi đậu xe rộng 4.800m2, xây dựng nhà vệ sinh công cộng rộng 100m2, nhà cấp 4 kèm bể chứa nước trên mái khoảng 20m2; hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt, trồng mới 80 cây xanh trong khu vực bãi đỗ xe lộ thiên và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm giải phóng mặt bằng khoảng 2ha. Kinh phí do nguồn xã hội hóa đầu tư các hạng mục: sân bãi đậu xe rộng hơn 4.700m2, nhà đỗ xe có mái che rộng 1.500m2, xây dựng 2 nhà hàng giải khát rộng 400m2 và xây dựng 10 ki ốt trưng bày hàng lưu niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phú Yên như “cô gái đẹp đang ngủ quên”
Ngày 28/8, làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ví Phú Yên như “cô gái đẹp đang ngủ quên” và yêu cầu tỉnh cần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư