
-
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại: Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa toàn cầu
-
Công viên địa chất Lạng Sơn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
-
Hà Nội dồn lực cải thiện chất lượng quản trị công
-
Báo Tài chính - Đầu tư nhận bằng khen của Thành phố Hải Phòng
-
Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên: Khẩn trương thi công để về đích ngày 19/8 -
Hải Phòng: Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với trẻ em
- Sau khi gây sốt với 'Quỳnh búp bê', trong khi chị khá im ắng thì Thu Quỳnh thành công với phim 'Về nhà đi con' còn Thanh Hương giành quán quân của gameshow 'Trời sinh một cặp'. Điều đó khiến chị thấy sao?
- Tôi không hề sốt ruột mà vui cho thành công của đồng nghiệp. Tôi luôn quan niệm lộc ai người đó hưởng và mọi người vui thì mình cũng vui lây. Với bạn bè nào cũng vậy, chỉ cần thấy họ thành công là tôi mừng rồi.
- Lý do gì khiến chị không tích cực xuất hiện sau thành công của 'Quỳnh búp bê'?
- Tôi từng từ chối rất nhiều dự án phim ở Hà Nội lẫn Sài Gòn vì không muốn các hoạt động của mình dồn dập quá. Tôi tự nhận mình không phải người giỏi chịu áp lực. Khi quá bận rộn, tôi bị nhận xét là hơi khô cứng, suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc mà quên đi cuộc sống riêng. Nhận xét đó khiến tôi nhận ra mình năm nay 30 tuổi rồi mà vài năm nữa vẫn khô cứng thì đáng sợ lắm. Chính vì thế, tôi sắp xếp lại lịch, giảm bớt công việc để đầu óc thư thái và có thời gian tìm tình yêu mới. Sau vài năm độc thân, tôi đã sẵn sàng mở lòng để bước vào một mối quan hệ mới.
- Nghĩa là...?
- Bây giờ tôi chưa yêu nhưng chắc là sắp yêu đấy (cười).
- Người đàn ông như thế nào sẽ khiến chị xiêu lòng?
- Gu của tôi từ trước đến giờ vẫn thế. Đó là những người sâu sắc, từng trải và có thể chia sẻ với mình nhiều điều trong cuộc sống.
![]() |
Vóc dáng của Phương Oanh trước khi tham gia 'Mỹ nhân hành động'. |
- Giảm bớt nhiều show để dành thời gian tìm tình yêu, thế còn việc đóng phim truyền hình của chị thì sao?
- Tháng sau, dự án phim truyền hình mới của tôi sẽ được bấm máy. Lúc này, tôi tập trung cho việc đọc kịch bản và tạo hình nhân vật. Tôi sẽ vào vai một cô giáo đoan trang, thùy mị, nết na. Tuy nhiên, tôi chưa thể chia sẻ được nhiều về dự án này.
- VFC từng tiết lộ sẽ thực hiện phần 2 của 'Quỳnh búp bê' trong năm nay. Chị cân đối các dự án thế nào?
- Quỳnh búp bê là dự án mà mọi người ấp ủ và kỳ vọng rất nhiều nhưng hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn nên chưa thể thực hiện được. Tôi tin rằng VFC sẽ làm ngay khi có kịch bản hoàn thiện và có tất cả những yếu tố để thành công.
- Một năm sau cơn sốt 'Quỳnh búp bê', cuộc sống của chị thay đổi ra sao?
- Vai Quỳnh búp bê giúp tôi có được vị trí khác trong lĩnh vực của mình. Điều đó khiến tôi có trách nhiệm phải chỉn chu, cẩn thận hơn trong cách chọn vai diễn mới. Dự án mang đến nhiều tiền nhưng kịch bản không khiến mình tâm đắc, tôi vẫn từ chối. Ngày xưa tôi là người khép kín nhưng những cơ hội công việc đã giúp tôi mở rộng mối quan hệ và tìm được những người bạn mới mà mình rất trân trọng.
Từ khi nổi tiếng, tôi bị nhiều người gạ gẫm nhưng luôn xác định mình phải bản lĩnh, rõ ràng. Tôi không quá gay gắt trước những lời khiếm nhã nhưng mà từ chối một cách văn minh, lịch sự. Họ chưa kịp sỗ sàng đưa ra một cái giá nào đó thì tôi đã dừng câu chuyện rồi nên chưa bao giờ phải gặp tình huống khó xử.
- Gameshow "Mỹ nhân hành động" mà chị tham gia không thu hút sự chú ý, tương tác từ khán giả bằng những show như "Cuộc đua kỳ thú" hay "Sao nhập ngũ". Chị cảm thấy thế nào?
- Tôi không buồn hay hối hận một tí nào khi hy sinh sức khỏe, thời gian và nhiều thứ khác để tham gia chương trình này. Ngay từ đầu, tôi đã biết bất kỳ gameshow nào ở mùa đầu tiên cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót và khó cạnh tranh với những show khác nhưng vẫn nhận lời vì thích trải nghiệm mới, đặc biệt là trong môi trường công an. Nếu muốn nổi tiếng, thu hút hơn thì tôi đã không tham gia Mỹ nhân hành động mà sẽ là một chương trình khác. Trong khuôn khổ thời lượng vài chục phút mỗi tập, chương trình không thể thể hiện hết những gì chúng tôi đã trải qua. Tôi không bận tâm quá nhiều chuyện thành tích, giải thưởng hay ngôi vị mà thích cảm giác vượt qua chính mình.
![]() |
Vóc dáng của Phương Oanh trước khi tham gia 'Mỹ nhân hành động'. |
- Trước khi show này lên sóng, chị dự tính điều gì?
- Tôi không thể "diễn" được nên đã thể hiện đúng cảm xúc của mình trước những khó khăn, thử thách và khắt khe của môi trường công an. Tôi đã có lúc sốc, bỡ ngỡ, kiệt sức, nản lòng, bực bội... Trước khi lên sóng, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý mình có thể nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Tôi chấp nhận điều đó vì dám chơi thì phải dám chịu. Trong cuộc chơi này, tôi đã thể hiện đúng tinh thần của một người phải qua rèn giũa, huấn luyện, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mới có thể thích nghi và xuất sắc được. Trong truyền hình thực tế, tất cả đều là thật nên tôi không diễn hay làm màu gì cả.
- Bố mẹ chị nói gì khi xem con gái chiến đấu trong "Mỹ nhân hành động"?
- Sau khi xem xong tập 2, mẹ tôi bảo "Ôi trời ơi, có thế mà cũng phụng phịu" (cười). Qua những hình ảnh trong chương trình, mẹ không biết được chúng tôi đã phải dậy từ 2h sáng để di chuyển, tập trung và vừa mới vào doanh trại ngày đầu tiên, chưa kịp hết mệt đã phải bước vào hết thử thách này đến thử thách khác. Đến cuối ngày hôm đó, tôi thực sự cảm thấy đuối sức nên không thể giấu được sự phụng phịu trên gương mặt.
Hiện tại, bố mẹ tôi vẫn thể hiện cảm xúc như một người xem bình thường và thấy vui khi theo dõi chương trình chứ chưa xót xa gì cả. Ở nửa cuối của Mỹ nhân hành động, tôi mới phải trải qua những thử thách cam go, nguy hiểm.
![]() |
Những vết bầm dập trên cơ thể Phương Oanh sau khi trở về từ 'Mỹ nhân hành động'. |
- Chị bị tổn hại nhan sắc và chấn thương thế nào sau show này?
- Sau show này, tôi xấu điên vì cháy nắng. Ban đầu tôi tự tin là da của mình lúc không trang điểm cũng mịn màng nên cứ phơi ra nắng khi tham gia thử thách. Được ba ngày thì mặt tôi trông như bôi nhọ nồi, loang lổ, nhìn buồn cười lắm. Chị Trang Trần trong một tập đến làm giám khảo còn không nhận ra Phương Oanh vì thấy tôi đen như củ súng (cười).
Ngoài những vết bầm dập không đếm xuể trên người, tôi còn có một vết thương bị nhiễm trùng đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Trở về từ cuộc thi, người thân và bạn bè nhìn thấy tôi đều xót xa. Mọi người bảo nếu biết trước như vậy thì có trả tiền tỷ cũng không cho tôi tham gia. Tuy nhiên, tôi đi không phải vì giải thưởng hay cát-xê. Dù được lựa chọn lại, tôi vẫn tham gia Mỹ nhân hành động vì thích khám phá cuộc sống của các chiến sĩ công an và những trải nghiệm trong cuộc thi. Rời khỏi chương trình, tôi vẫn thấy đây là quyết định mang đến cho mình nhiều thứ kể cả về cảm xúc lẫn kinh nghiệm sống. Nó cũng giúp tôi có cách nhìn người khác đa chiều hơn.

-
Hải Phòng: Đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với trẻ em -
Báo chí cùng Cà Mau đồng hành phát triển trong kỷ nguyên mới -
Việt Nam có 6 đại học vào Top 10% thế giới -
Làm việc giữa trời nắng như đổ lửa để dòng điện không ngừng -
Báo Tài chính - Đầu tư đoạt giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ nhất -
Chung kết Miss Earth Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 28/6 tại Hải Phòng -
Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/6
-
2 Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways
-
3 Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
4 Nghị quyết lịch sử về “chốt” 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể có hiệu lực từ ngày 12/6
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư