Thứ Tư, Ngày 21 tháng 01 năm 2026,
Quảng Ngãi lên kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026
Thanh Chung - 20/01/2026 22:34
 
Ngay từ đầu năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã đặt ra 4 mốc thời gian cụ thể và yêu cầu chủ đầu tư và các cấp, ngành liên quan phải nỗ lực, để đạt kết quả cao nhất.
Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đề ra các mốc quan trọng trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Động lực tăng trưởng quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã có chỉ đạo cho các cấp, ngành và chủ đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, năm 2026 là thời gian khởi đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030… Do đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp trực tiếp vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, giúp phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định đây còn là một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó tăng cường huy động nguồn lực và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp then chốt thúc đẩy tăng trưởng GRDP và hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Vì vậy các cấp, ngành, địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2026; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Những mốc giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Để bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của năm 2026, thủ trưởng các cấp, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phải nỗ lực thực hiện nghiêm túc để đạt hiệu quả ở mức cao nhất.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu đến ngày 30/6/2026, kết quả giải ngân phải đạt ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 được cho phép kéo dài sang năm 2026, phải giải ngân ít nhất là 60%. Đến ngày 30/9/2026, giải ngân phải đạt ít nhất là 70% kế hoạch vốn được giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 được cho phép kéo dài sang năm 2026, phải giải ngân ít nhất là 80%.

Đến ngày 31/12/2026, giải ngân phải đạt ít nhất là 90% kế hoạch giao; trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 được cho phép kéo dài sang năm 2026, phải giải ngân là 100%. Và đến ngày 31/01/2027, kết quả giải ngân của Quảng Ngãi phải đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn đã được giao cho năm 2026.

Để đạt mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư phải chủ động xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân theo từng tuần, từng tháng. Sau khi kết thúc tháng, nếu chỉ tiêu giải ngân chưa đạt theo kế hoạch đã đăng ký với tỉnh, phần vốn còn lại chưa thực hiện sẽ được cộng dồn sang tháng kế tiếp để tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân.

Đối với các dự án chuyển tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu tập trung tối đa, quyết liệt trong bồi thường giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo mặt bằng cho các dự án tiếp tục triển khai thi công.

Đối với các dự án khởi công mới, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, xác định các mốc thời gian hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao trách nhiệm cho Sở Tài chính, tham mưu UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 1/2026...

Bài học kinh nghiệm giải ngân đầu tư công từ các địa phương đạt, vượt 100% vốn
Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, các địa phương chia sẻ bài học kinh nghiệm thực hiện giải ngân 100% số vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư