Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Sắc đỏ lấn át chứng khoán châu Á sau căng thẳng Mỹ-Trung
Lê Quân - 27/05/2020 11:14
 
Sắc đỏ giữ gam màu chủ đạo của chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay 27/5 do nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung tác động xấu tới nền kinh tế thế giới.
chứng khoán Trung Quốc đại lục. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục nhuốm đỏ trong phiên giao dịch sáng nay 27/5. Ảnh: AFP

Chứng khoán Australia giảm điểm sâu nhất khu vực với chỉ số S&P/ASX 200 mất 1,02%. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,36% ngay những giờ đầu giao dịch nhờ cổ phiếu của hãng sản xuất robot Fanuc vọt lên 3,4%, còn chỉ số Topix nhích nhẹ 0,5%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay nhuốm đỏ với chỉ số Shanghai Composite trượt 0,1% còn chỉ số Shenzhen Composite sụt giảm không đáng kể. Trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng mất 0,25%.

Thị trường Hàn Quốc sáng nay cũng đi xuống với chỉ số Kospi giảm 0,29%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,11%.

Diễn biến căng thẳng Mỹ-Trung gần đây khiến nhà đầu tư không khỏi run tay giao dịch. Theo Bloomberg, Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp và quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề Hong Kong sau khi Trung Quốc tuyên bố áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 26/5 (giờ địa phương) cho biết cuối tuần này người đứng đầu Nhà Trắng ra tuyên bố về phản ứng của chính quyền Washington đối với các hành động của Trung Quốc.

“Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng là điềm xấu đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nhiều bất ổn do đại dịch Covid-19 đang bủa vây”, Vishnu Varathan, Trưởng Bộ phận kinh tế và chiến lược tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) bình luận.

Chứng khoán Phố Wall đêm qua vẫn tăng điểm bất chấp lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 529,95 điểm, tương đương 2,2% và đóng cửa với 24.995,11 điểm. Chỉ số S&P 500 chốt phiên giao dịch với 2.991,77 điểm, tăng 1,2% trong khi đà tăng của Nasdaq Composite chững lại và nhích 0,2% lên 9.340,22 điểm.

Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt khỏi mức 99,2 về 99,016. Đồng yên Nhật Bản nhích giá và quy đổi 107,55 JPY/USD còn đô la Australia giao dịch ổn định quanh mức 1 AUD/0,665 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay ngụp lặn với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế giảm 0,8% còn 35,88 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 1,19% về 33,94 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Kiên trì chờ sóng mới
Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, thời gian còn lại của quý II/2020, thị trường chứng khoán đứng trước áp lực giảm điểm nhiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư