-
Phú Thọ: Khởi tố vụ án liên quan việc cầu sông Lô trơ móng cọc -
Đồng Nai: Mở rộng điều tra vụ kem chống nắng giả tại công ty chồng Đoàn Di Băng -
Liên thông dữ liệu quốc gia để chặn hàng giả từ cửa khẩu -
Dự án Bella Vista tại Tây Ninh: Cả ngàn khách hàng cùng chủ đầu tư mòn mỏi chờ sổ đỏ -
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP.Huế -
Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa nước khẩn trương vận hành điều tiết
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) vừa được công bố, quá trình triển khai dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là một trong số những dự án, gói thầu có sai phạm.
Cụ thể, vào đầu năm 2020, bị can Nguyễn Duy Hưng nhờ Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (thời điểm này giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội) giới thiệu tới Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội (Ban Quản lý dự án Hà Nội), để Tập đoàn Thuận An được thi công một phần dự án cầu Vĩnh Tuy 2.
![]() |
| Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. |
Cũng tại thời điểm trên, ông Trần Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cầu 7 Thăng Long cũng đến đặt vấn đề với Phạm Hoàng Tuấn muốn tham gia thi công dự án này.
Sau đó, Tuấn đồng ý cho cả Tập đoàn Thuận An và Công ty Cầu 7 Thăng Long cùng tham gia thi công gói thầu, với vai trò liên danh, trong đó hai bên thống nhất Tập đoàn Thuận An tham gia 70% giá trị gói thầu và Công ty Cầu 7 Thăng Long tham gia 30%.
Các doanh nghiệp này được chủ đầu tư cung cấp các thông tin về hồ sơ mời thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán gói thầu và các thông tin liên quan, để hoàn thiện hồ sơ dự thầu và đưa ra giá chào thầu phù hợp.
Cuối tháng 11/2020, trước ngày nộp hồ sơ dự thầu, các bị can tại Ban QLDA Hà Nội kiểm tra hồ sơ của liên danh này để thông báo lại cho các doanh nghiệp chỉnh sửa trước khi nộp, đảm bảo việc trúng thầu.
Do được “tạo điều kiện”, nên liên danh này đã trúng thầu, với giá trị gần 290 tỷ đồng; trong đó Tập đoàn Thuận An thi công khối lượng hơn 209 tỷ đồng và Công ty Cầu 7 Thăng Long hơn 80 tỷ đồng.
Sau khi trúng thầu, Nguyễn Duy Hưng và ông Trần Việt Khoa chỉ đạo cấp dưới chi tiền cho các cá nhân liên quan tại Ban QLDA Hà Nội, với tỷ lệ tương ứng khối lượng công việc đảm nhận.
Theo đó, 13 cá nhân tại Ban Quản lý dự án Hà Nội, đơn vị tư vấn đấu thầu, Tổ tư vấn giám sát đã nhận được tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, bị can Phạm Hoàng Tuấn nhận 2 tỷ đồng; Nguyễn Chí Cường, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội nhận 2 tỷ đồng và Phạm Văn Duân, cựu Giám đốc nhận tổng cộng 2,3 tỷ đồng.
Để có tiền bù đắp các chi phí, Nguyễn Duy Hưng đã gửi giá, thu gần 9,3 tỷ đồng chênh lệch đầu vào đối với 4 đơn vị thi công, nhà cung cấp vật liệu.
-
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP.Huế -
Khánh Hòa yêu cầu các hồ chứa nước khẩn trương vận hành điều tiết -
TP.HCM: Quyết liệt xử lý doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải không khai thuế -
Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17, mưa vượt 600 mm: Dốc toàn lực ứng phó -
Thủ đoạn buôn lậu vàng ngày càng tinh vi, hải quan tăng cường kiểm soát -
Những mánh khóe tinh vi của “ổ bạc triệu đô” đội lốt câu lạc bộ giải trí -
TP.HCM: Nhiều bệnh viện hàng trăm tỷ đồng chưa được quyết toán đã xuống cấp
-
Thế hệ nhân sự mang mã gen AI-First -
Kỷ Nguyên mới của Việt Nam: Xuất khẩu ứng dụng di động nhờ AI, dữ liệu và sáng tạo -
Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” -
Payoneer được APEA vinh danh với giải thưởng “Thương hiệu truyền cảm hứng” 2025 -
A&T Saigon Riverside: Khi thiết kế kiến tạo chuẩn sống “resort bên sông” -
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ châu Á của Vinamilk

