Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
S&P 500 bước vào nửa cuối năm ở đỉnh mới
Lê Quân - 02/07/2021 11:24
 
Chỉ số S&P 500 bắt đầu nửa cuối năm 2021 ở mức điểm cao kỷ lục trong phiên giao dịch 1/7 khi số liệu người thất nghiệp tuần trước tại Mỹ thấp hơn dự báo.
Bên ngoài trụ sở Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP
Bên ngoài trụ sở Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Mười trong số 11 nhóm cổ phiếu trong rổ S&P đều tăng điểm, trong đó các nhóm cổ phiếu năng lượng, tài chính, công nghiệp, và vật liệu dẫn đầu sóng tăng.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước đã giảm 51.000 người xuống còn 364.000, trong khi số người bị sa thải trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất trong 21 năm qua do doanh nghiệp Mỹ thực hiện chính sách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu nhân sự.

Cliff Hodge, Giám đốc đầu tư tại Công ty dịch vụ tài chính Cornerstone Wealth cho rằng: "Tăng điểm trước tình hình thất nghiệp là một điểm sáng thực sự". "Duy trì số người xin trợ cấp thất nghiệp dưới 400.000 có thể củng cố niềm tin vào việc chấp nhận rủi ro trong những ngày hè", ông Cliff Hodge nói.

Trong khi đó, dữ liệu của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) tại Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất của nước này tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong tháng 6.

Ngoài việc hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq liên tiếp đạt đỉnh mới trong tháng trước, các nhà đầu tư đang tập trung dõi theo bảng lương phi nông nghiệp - báo cáo thị trường việc làm Mỹ - dự kiến công bố vào ngày 2/7. Bảng lương phi nông nghiệp tốt lên có thể buộc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải điều chỉnh lập trường chính sách của mình.

Trọng tâm thị trường cũng dồn về các báo cáo lợi nhuận quý II/2021 của doanh nghiệp trong những tuần tới để đánh giá liệu động lực trong nửa đầu năm có thể tiếp tục duy trì trong những tháng còn lại trong năm không.

Ông Peter Cardillo, Trưởng bộ phận thị trường tại Công ty tư vấn mua lại - sáp nhập Spartan Capital Securities (New York) cho rằng: "Nhà đầu tư có thể đưa ra dự báo thị trường đang tăng giá, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới bất kỳ đợt điều chỉnh lớn nào".

Vào lúc 11:38 sáng 1/7, theo giờ ET, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 82,70 điểm, tương đương 0,24%, lên 34.585,21 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 11,28 điểm, tương đương 0,26%, lên mức 4.308,78 điểm. Trái lại, chỉ số Nasdaq Composite để mất 39,56 điểm, tương đương 0,27% xuống còn 14.464,40 điểm.

Đến nay chỉ số S&P đã lập 25 đỉnh mới trong 52 tuần mà không ghi nhận mức giảm mới nào, trong khi chỉ số Nasdaq đạt 48 mốc tăng mới và 19 mức giảm mới.

Cổ phiếu của Công ty sản xuất và phân phối dược phẩm Walgreens Boots Alliance đêm qua lao dốc 5,7% sau khi hạ dự báo số lượng vaccine Covid-19 sẽ được tiêm trong năm nay. Cổ phiếu Micron Technology cũng trượt sâu 5,4% dù nhà sản xuất chip này đạt lợi nhuận quý II/2021 cao hơn dự tính và dự báo doanh thu quý IV cũng sẽ tăng vượt kỳ vọng.

Trong khi đó, cổ phiếu của nền tảng dịch vụ gọi xe Trung Quốc Didi Global tăng 14,1%, một ngày sau khi cổ phiếu nhích nhẹ so với giá chào bán lần đầu tại thị trường Mỹ vào ngày 1/7. Với mức tăng giá này, Didi Global hiện có mức vốn hóa thị trường đạt 68,49 tỷ USD.

Cổ phiếu MGM Resorts International đêm qua tăng nhẹ 1,6% sau khi nhà điều hành sòng bạc Mỹ thông báo sẽ mua 50% cổ phần còn lại ở liên doanh CityCenter Holdings, trị giá 2,125 tỷ USD từ Infinity World Development.

Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc lại đổ xô IPO tại Mỹ
Các công ty công nghệ Trung Quốc tiếp tục đổ xô đến New York để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), làm hồi sinh dòng vốn đã chững...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư