
-
Hào khí mùa Thu xưa hun đúc khát vọng Cà Mau vươn ra biển lớn
-
Sẽ tiếp nối truyền thống “đi trước mở đường” ngành Giao thông Vận tải
-
Ngành Giao thông vận tải tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển đất nước
-
Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội
-
Không còn khoảng trống pháp lý về chỉ định thầu -
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo
![]() |
Hội đàm giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào |
Tiếp tục chuyến công tác tại Lào, chiều 21/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Chí Dũng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Khăm-chên Vông-phô-sỷ.
Phát biểu tại cuộc Hội đàm, hai bên đã đánh giá cao kết quả năm đầu thực hiện Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2023 giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào, ký ngày 28/6/2021 tại Thủ đô Hà Nội, góp phần tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.
![]() |
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại cuộc hội đàm |
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt trong hợp tác về kinh tế, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Chẳng hạn, hợp tác đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, khi tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 5,3 tỷ USD với 214 dự án, đứng vị trí thứ 3 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Lào (sau Trung Quốc và Thái Lan). Trong đó, trong hai tháng đầu năm nay, có 1 dự án cấp mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 64,3 triệu USD.
Về hợp tác thương mại, hai tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 243,2 triệu USD, tăng tới 15,39% so với cùng kỳ năm 2021...
Phát biểu tại cuộc Hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước.
Theo Bộ trưởng, thời gian qua, với sự nỗ lực hợp tác của hai bên, việc thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2023 giữa hai Bộ (ký tại Hà Nội vào tháng 6/2021) đã đạt được một số kết quả tích cực.
Trong đó, đáng chú ý, hai bên đã tham mưu hiệu quả cho hai Đảng, hai Nhà nước thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức triển khai thành công các Thỏa thuận hợp tác năm 2021.
Hai bên cũng đã phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 44, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào tháng 01/2022 tại Hà Nội.
Trong khi đó, theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khăm-chên Vông-phô-sỷ, trong thời gian qua, hai nước đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước; quan hệ hợp tác giữa hai Bộ cũng đạt được nhiều hiệu quả thực chất.
“Chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam và đồng thời cho thấy hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như hai Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào luôn phối hợp chặt chẽ và luôn hoạt động tích cực”, Bộ trưởng Khăm-chên Vông-phô-sỷ nói.
Bộ trưởng Khăm-chên Vông-phô-sỷ cũng đã bày tỏ tin tưởng rằng, trên tinh thần đoàn kết đặc biệt và hợp tác trên cơ sở đồng chí anh em giữa hai nước Lào - Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cũng như hai Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xứng đáng là đơn vị tham mưu đắc lực cho hai Đảng, hai Chính phủ, tiếp tục đưa hợp tác đầu tư Lào - Việt Nam đạt bước đột phá mới, phù hợp với thời kỳ hội nhập.
![]() |
Hai Bộ trưởng ký kết Thoả thuận về hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2022-2023 |
Tại Hội đàm, hai Bộ trưởng đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã thống nhất tại Thỏa thuận hợp tác hai Bộ giai đoạn 2021-2023 ký ngày 28/6/2021 tại Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2022-2023 đã được ký kết.
Theo đó, tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư giữa hai nước ngày càng hiệu quả, nhằm lập thành tích chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”; tổ chức trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực thuộc ngành kế hoạch và đầu tư quản lý; tăng cường trao đổi kinh nghiệm của đoàn chuyên gia cấp cao về công tác thống kê, công tác nghiên cứu quản lý kinh tế vĩ mô...
Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phối hợp trong cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do hai Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác mỗi nước, thúc đẩy tuyên truyền, tăng cường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2022...
Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Quy trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam do Chính phủ Lào đảm nhận có sự phối hợp của Chính phủ Việt Nam.

-
Không còn khoảng trống pháp lý về chỉ định thầu -
Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo -
Nghiên cứu chính sách hỗ trợ người lao động ngành Tài chính làm việc xa sau sắp xếp -
Hoàn thành trước hạn việc xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo -
Thuế - trụ cột ngân sách quốc gia, từ kháng chiến đến kỷ nguyên số -
Bỏ một số quy định trong thủ tục cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài -
Tháng 9/2025, khởi công đồng loạt các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn